Hà Nội FC 2-1 Ceres Negros (tổng 3-2): Nghẹt thở vượt qua đại diện Philippines, Quang Hải cùng đồng đội lọt vào chung kết AFC Cup 2019.

TIẾN THÀNH , 21:13 25/06/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Hà Nội FC 2-1 Ceres Negros (tổng 3-2): Nghẹt thở vượt qua đại diện Philippines, Quang Hải cùng đồng đội lọt vào chung kết AFC Cup 2019.

Dù đã nắm đôi chút lợi thế với việc có được trận hòa trên sân đối thủ ở lượt đi, thế nhưng, Quang Hải và các đồng đội vẫn chủ động tấn công ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Sự chênh lệch về chất lượng giữa đôi bên nhanh chóng được thể hiện.

Trong 45 phút đầu tiên, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã chiếm hoàn toàn thế trận và tạo ra vô số cơ hội nguy hiểm. Đầu tiên phải kể đến cú đá ra ngoài ở vị trí vô cùng thuận lợi của Hùng Dũng ở phút thứ 17. Sau nửa giờ thi đấu, đến lượt Văn Đại tại dấu ấn với một cú sút xa vô cùng ngẫu hứng. Đáng tiếc, bóng lại chạm mép trên xà ngang của đội khách và đi ra ngoài.

Hà Nội FC 2-1 Ceres Negros (tổng 3-2): Nghẹt thở vượt qua đại diện Philippines, Quang Hải cùng đồng đội lọt vào chung kết AFC Cup 2019. - Ảnh 1.

Văn Đại có pha dứt điểm trúng cột dọc của Ceres. Ảnh: Tiến Tuấn.

Cuối hiệp, đến lượt Văn Quyết được trao cơ hội nhưng cũng như những người đồng đội của mình, tuyển thủ Việt Nam không thể dứt điểm trúng đích. Phía đối diện, những pha tấn công của Ceres là vô cùng yếu ớt và Văn Công đã có quãng thời gian vô cùng nhàn nhã trước khung gỗ. Tỷ số 0-0 được duy trì cho đến khi hiệp 1 khép lại.

Tuy vậy, may mắn không thể mãi ngoảnh mặt với đại diện của Thủ đô. Không lâu sau khi hiệp 2 bắt đầu, tiền đạo Omar đã khai thông thế bế tắc bằng một cú dứt điểm cận thành. Tâm lý được giải tỏa, nhà vô địch Việt Nam thi đấu thăng hoa và nhanh chóng có được bàn nâng tỷ số lên 2-0 do công của Văn Quyết.

Hà Nội FC 2-1 Ceres Negros (tổng 3-2): Nghẹt thở vượt qua đại diện Philippines, Quang Hải cùng đồng đội lọt vào chung kết AFC Cup 2019. - Ảnh 2.

Hà Nội FC có hai bàn thắng vươn lên dẫn trước ở đầu hiệp 2. Ảnh: Tiến Tuấn.

Có được khoảng cách 2 bàn, đội chủ nhà thi đấu chùng xuống và để đối thủ vùng lên ở những phút còn lại. Phút 85, trong cú sút trúng đích đầu tiên, Dizon đã thắp lên hy vọng cho Ceres với pha xoay sở khéo léo ở vòng cấm. Với cục diện này, chỉ cần có thêm một bàn, Ceres sẽ đi tiếp theo luật bàn thắng trên sân khách.

Khoảng thời gian bù giờ, đội bóng từ Philippines có thêm 2 cơ hội ngon ăn khác làm thót tim những người hâm mộ. Dù vậy, không có thêm bàn thắng nào được ghi và Hà Nội FC đã đi tiếp với tổng tỷ số 3-2. Với kết quả này, Quang Hải cùng các đồng đội đã có mặt trong trận chung kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á. Đối thủ của nhà vô địch Việt Nam sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Bình Dương và PSM Makassar.

Hà Nội FC 2-1 Ceres Negros (tổng 3-2): Nghẹt thở vượt qua đại diện Philippines, Quang Hải cùng đồng đội lọt vào chung kết AFC Cup 2019. - Ảnh 3.

Đội hình ra sân

Hà Nội FC: Văn Công, Văn Kiên, Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Hậu, Moses, Văn Đại, Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Quyết, Omar.

Hà Nội FC 2-1 Ceres Negros (tổng 3-2): Nghẹt thở vượt qua đại diện Philippines, Quang Hải cùng đồng đội lọt vào chung kết AFC Cup 2019. - Ảnh 4.

Hà Nội FC 2-1 Ceres Negros (tổng 3-2): Nghẹt thở vượt qua đại diện Philippines, Quang Hải cùng đồng đội lọt vào chung kết AFC Cup 2019. - Ảnh 5.