Hà Đức Chinh trầm tư khi hội quân cùng U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games

TRUNG HIẾU , 20:29 26/08/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Ngày 26/8, U22 Việt Nam đã bắt đầu tập trung để tiếp tục chuẩn bị cho SEA Games 30 diễn ra vào cuối năm. Trong đó, tiền đạo Hà Đức Chinh là một trong số những cái tên được chú ý nhất.

 - Ảnh 1.

Phong độ không tốt trong màu áo CLB khiến Đức Chinh phải chịu nhiều áp lực, đặc biệt là những nhận xét rất thẳng thắn từ HLV Lê Huỳnh Đức. Tuy nhiên, tiền đạo gốc Phú Thọ vẫn được thầy Park trao cơ hội khi triệu tập lên đội tuyển U22 Việt Nam.

Chiều 26/8, Đức Chinh đã có mặt tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF để hội quân cùng toàn đội. Tiền đạo sinh năm 1998 tỏ ra khá trầm tư. Đợt tập trung lần này sẽ là cơ hội để Chinh "đen" lấy lại phong độ và thể hiện bản thân trước sự theo dõi từ xa của HLV Park Hâng-seo và cả HLV Huỳnh Đức từ CLB chủ quản Đà Nẵng. 

 - Ảnh 3.

Trái ngược với Đức Chinh, thủ thành Văn Toản lại tỏ ra khá thoải mái trong đợt tập trung lần này. Anh chàng trò chuyện, cười đùa vui vẻ với các đồng đội trong suốt quãng thời gian chờ đợi và làm thủ tục nhận phòng.

 - Ảnh 4.

Ở đợt tập trung này, Văn Toản phải rất nỗ lực để cạnh tranh vị trí với những Bùi Tiến Dũng, Phan Văn Biểu hay thậm chí là Phạm Minh Thành. Nếu như Bùi Tiến Dũng luôn được xem là "trò cưng" của HLV Park Hang-seo ở U23 Việt Nam trước đây thì 2 thủ môn còn lại cũng đang rất muốn chứng tỏ bản thân với vị chiến lược gia người Hàn Quốc.

Nhóm cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai như Triệu Việt Hưng, Phan Thanh Hậu, Trần Bảo Toàn có lẽ là những cầu thủ vui nhất ở đợt tập trung lần này. Bởi CLB của họ vừa có chiến thắng quan trọng 2-1 trước Đà Nẵng, qua đó cải thiện vị trí trong cuộc đua tránh xuống hạng tại V.League.

 - Ảnh 6.

Tiền vệ Trọng Hùng của Thanh Hóa lại không thoải mái được như vậy. Đội bóng của anh đang trải qua chuỗi trận bết bát và rơi xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Tiền vệ có biệt danh "Tý Anh" cũng tỏ ra lo lắng về khả năng tập luyện của mình khi lên tập trung cùng đội tuyển.

 - Ảnh 7.

Trọng Hùng cho biết mình bị đau ở cổ chân do cố gắng để thi đấu dù chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới thời gian Trọng Hùng tập trung cùng đội tuyển U22 Việt Nam.

Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tập luyện tại PVF từ ngày 27/8 đến ngày 4/9. Tới ngày 5/9, toàn đội sẽ di chuyển sang Trung Quốc để thi đấu giao hữu với U22 Trung Quốc (diễn ra vào ngày 8/9). Hai trường hợp là Bùi Tiến Dũng và Trương Văn Thái Quý phải tới ngày 29/8 mới tập trung cùng đội do đang bận thi đấu tại AFC Cup cùng Hà Nội FC.

 - Ảnh 9.

Ở đợt tập trung này, các cầu thủ sẽ tập luyện dưới sự chỉ đạo của trợ lý Kim Han-yoon. Ông sẽ nhận được sự hỗ trợ từ phiên dịch viên Phan Duy Tuấn, người từng đồng hành của HLV Park Hang-seo tại Asian Cup 2019 vừa qua.

Một số hình ảnh của buổi hội quân chiều 26/8: Ảnh: Trung Hiếu

 - Ảnh 10.

 - Ảnh 11.

 - Ảnh 12.

 - Ảnh 13.

Danh sách triệu tập 27 cầu thủ của U22 Việt Nam đợt 2 tháng 8/2019:

Bình Dương (3): Hồ Tấn Tài, Nguyễn Trọng Huy, Nguyễn Hùng Thiện Đức

HAGL (3): Trần Bảo Toàn, Triệu Việt Hưng, Phan Thanh Hậu

Đà Nẵng (3): Văn Biểu, Đức Chinh, Tiến Dụng

Viettel (3): Đức Chiến, Trọng Đại, Nhâm Mạnh Dũng

Hà Nội FC (2): Tiến Dũng, Trương Văn Thái Quý

Nam Định (2): Nguyễn Đình Mạnh, Mai Xuân Quyết

Hải Phòng (2): Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Văn Hạnh

Quảng Nam (1): Huỳnh Tấn Sinh, Quảng Ninh (1): Phạm Minh Thành

An Giang (1): Ngô Hồng Phước, Đồng Tháp (1): Võ Minh Trọng

Huế (1): Nguyễn Hữu Thắng, PVF (1): Võ Nguyên Hoàng

Long An (1): Nguyễn Khắc Vũ, Bình Phước (1): Dương Văn Trung

Thanh Hóa (1): Nguyễn Trọng Hùng