Hà Đức Chinh lý giải nguyên nhân khiến phong độ thất thường và phải nhận nhiều chỉ trích

Hiếu Lương , 14:47 15/03/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Park Hang-seo đang gặp khó ở hàng công khi cả 2 tiền đạo chủ lực là Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh đều gặp những vấn đề khác nhau.

Hà Đức Chinh lý giải nguyên nhân khiến phong độ thất thường và phải nhận nhiều chỉ trích

Phong độ của Hà Đức Chinh là chủ đề được bàn tán nhiều trong thời gian gần đây. HLV Lê Huỳnh Đức (Đà Nẵng) từng thẳng thắn đánh giá Đức Chinh "không làm được gì ở trên sân", còn HLV Park Hang-seo có phần bảo vệ tiền đạo 22 tuổi khi cho rằng anh có ít cơ hội được đá đúng vị trí sở trường khi không cạnh tranh được với những tiền đạo ngoại ở CLB.

Nói về vấn đề này, Hà Đức Chinh giãi bày: "Vấn đề của tôi là ít được ra sân thi đấu. Tôi phải cố gắng tìm được sự thoải mái để chơi bóng một cách tốt nhất. Việc không được ra sân thi đấu liên tục có thể làm mất cảm giác vì vậy, một suất thi đấu chính thức trên đội tuyển U23 Việt Nam là điều tôi hướng tới. Bàn thắng vào lưới Quảng Nam gần đây giúp giải toả áp lực cho tôi rất nhiều".

Hà Đức Chinh lý giải nguyên nhân khiến phong độ thất thường và phải nhận nhiều chỉ trích - Ảnh 2.

Hà Đức Chinh cho rằng việc ít được ra sân thi đấu khiến anh gặp nhiều khó khăn trong việc giữ cảm giác săn bàn tốt nhất. Ảnh: Giang Nguyễn.

Đức Chinh không phàn nàn về cách sắp xếp vị trí của HLV trưởng tại CLB Đà Nẵng. Anh khẳng định tuỳ vào từng HLV, sơ đồ chiến thuật của mỗi đội khác nhau. Như ở U23 Việt Nam, Đức Chinh chấp nhận mọi chỉ đạo từ HLV Park Hang-seo. Anh hướng tới năm 2019 với nhiều hy vọng sau năm 2018 thiếu bùng nổ.

Trở lại với đội tuyển U23 Việt Nam, Đức Chinh chia sẻ sau hơn 1 tuần tập luyện cùng nhiều đồng đội mới: "Anh em trong đội đều cố gắng kết hợp tốt nhất khi ra sân thi đấu. Chiến thuật các thầy đã làm hết rồi còn lực lượng các tuyến tôi nghĩ là đồng đều. Trong các bài tập chiến thuật, những cầu thủ mới thích nghi tốt, hiểu nhanh. Tôi nghĩ quá trình chuẩn bị đang rất tốt và chỉ còn chờ ngày ra sân thi đấu nữa thôi".

Đội tuyển U23 Việt Nam vẫn tiếp tục tập luyện 2 buổi tại sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF ngày 15/3. Chiều 16/3, cả đội sẽ có trận đá tập với U23 Đài Bắc Trung Hoa tại SVĐ Hàng Đẫy. Đây giống như một trận đấu kiểm tra trước khi HLV Park Hang-seo rút danh sách xuống còn 25 – 27 cầu thủ.