Hà Đức Chinh đặt mục tiêu vào chung kết ASIAD 18

PHẠM HUYỀN , 19:26 21/08/2018 | ASIAD 2018

Chia sẻ

Trong khi ông thầy Park Hang-seo tỏ ra thận trọng thì tiền đạo Hà Đức Chinh lại đặt ra mục tiêu rất lớn. Anh khẳng định muốn cùng các đồng đội đi tới trận chung kết ASIAD 18.

Video: Đức Chinh trả lời phỏng vấn 

Tiền đạo Hà Đức Chinh sẽ có dịp gặp gặp lại một số cầu thủ từng là bại tướng của mình tại VCK U19 Châu Á 2016 khi Olympic Việt Nam gặp Olympic Bahrain ở vòng Knock-out ASIAD 2018. Có lẽ vì vậy mà cầu thủ của CLB Đà Nẵng tỏ ra vô cùng tự tin khi trả lời phỏng vấn trước buổi tập chiều 21/08.

"Cá nhân sẽ chuẩn bị tinh thần thật tốt. Tâm lý thoải mái thì mới thi đấu tốt được. Thật ra, vào đến đây rồi thì trận nào cũng như nhau. Thắng đi tiếp, thua sẽ bị loại nên không có gì phải suy tính nhiều. Em muốn cùng các đồng đội tiến vào trận chung kết của giải đấu".

Đánh giá về lối chơi của Bahrain, Đức Chinh nhận xét đây là đối thủ rất khác so với Nhật Bản. Các tiền đạo của Bahrain cao to, đánh đầu tốt nên chắc chắn đội bạn sẽ chơi bóng dài nhiều hơn. Olympic Việt Nam sẽ phải chuẩn bị những phương án chiến thuật khác so với trận đấu trước. 

Hà Đức Chinh đặt mục tiêu vào chung kết ASIAD 18 - Ảnh 2.

Hà Đức Chinh trong màu áo Olympic Việt Nam

Trong khi cậu học trò tỏ ra tự tin thì HLV Park Hang-seo lại tỏ ra khá thận trọng khi nhắc đến đối thủ sắp tới: "Tôi đã xem trận cuối cùng của Bahrain tại vòng bảng. Chắc chắn tôi sẽ phải mổ băng các trận đấu khác. Cảm quan ban đầu của tôi là họ sở hữu thể hình tốt, sức mạnh hơn cầu thủ Việt Nam. Một vài cầu thủ của họ cũng có kĩ thuật đáng nể. Nói chung hiện tại tôi chưa thể nói gì cả. Vẫn còn rất nhiều thứ phải nghiên cứu. Tôi sẽ vạch ra thêm các phương án, nếu cần thay đổi nhân sự để phục vụ cho ý đồ chiến thuật tôi cũng không ngại."

Hiện tại, Olympic Việt Nam đã  di chuyển từ Harper đến khách sạn Aston Imperial, thuộc tỉnh Bekasi, Indonesia để chuẩn bị cho trận đấu gặp Bahrain vòng 1/8 ASIAD 2018. Cả đội đã có buổi tập đầu tiên tại đây vào lúc 18h00 chiều nay.