Golden State Warriors phớt lờ yêu cầu của thành phố San Francisco trước vấn đề liên quan đến dịch Covid-19

HUY PHẠM , 18:36 11/03/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Trước những yêu cầu huỷ bỏ những trận đấu trên sân nhà tới từ giới quan chức của thành phố San Francisco vì dịch Covid-19, thế nhưng BLĐ Golden State Warriors lại chọn cách ngược lại.

Theo CNN, Thị trưởng San Francisco London Breed đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố để ứng phó tốt hơn trước nguy cơ virus Covid-19 xuất hiện. Tuyên bố trên có hiệu lực kể từ ngày 25/2 (giờ Mỹ). Từ thời điểm đó tới nay, những sự kiện tập trung đông người đều bị cấm, việc không tuân thủ sẽ bị cấu thành tội trạng.

Golden State Warriors phớt lờ yêu cầu của thành phố San Francisco trước vấn đề liên quan đến dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Tại khu phố người Hoa của thành phố San Francisco, khẩu trang đang vô cùng khan hiếm.

Tuy nhiên, đối với Golden State Warriors, tuyên bố trên của phía thành phố cũng không thể khiến họ tạm ngừng tổ chức trận đấu trên sân nhà từ hôm ban bố cho tới rạng sáng 11/3 (theo giờ Việt Nam).

Cụ thể BLĐ đội bóng vẫn tiếp tục tổ chức 6/8 trận tại sân nhà Chase Center kể từ ngày 26/2. Mặc dù trước đó, sau trận đấu với Toronto Raptors diễn ra vào ngày 6/3, văn phòng thị trưởng đã đưa ra yêu cầu về việc huỷ bỏ các sự kiện không cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của dịch virus Covid-19.

Trước những phớt lờ của BLĐ đội chủ sân Chase Center, một quan chức của thành phố San Francisco đã có chia sẻ với truyền thông rằng họ đã gọi điện tới Rick Welts, giám đốc điều hành của Warriors với thiện ý kêu gọi đội bóng tự nguyện huỷ bỏ các trận đấu tại sân nhà trước khi Uỷ ban thành phố can thiệp.

Mặc dù có sự chuẩn bị rất tốt về các vấn đề liên quan tới phòng dịch, nhưng ý thức của khán giả tới theo dõi trận đấu vẫn là điều không thể kiểm soát nổi.

"Tôi đã bày tỏ mong muốn rằng họ sẽ làm điều này một cách tự nguyện trong những ngày tới. Chúng tôi ban bố lệnh khẩn cấp nhằm bảo vệ sức khoẻ của cộng đồng. Nó (dịch bệnh) không phải là vấn đề "nếu như" mà là vấn đề "khi nào". Tôi hy vọng họ sẽ có quyết định của mình trước khi chúng tôi phải giúp họ làm điều đó", Ông Keith Peskin, giám vát viên San Francisco chia sẻ.

Tiếp tục trả lời cánh báo giới, đại diện của văn phòng thị trưởng cho biết câu trả lời của BLĐ Warriors đối với các khuyến cáo chỉ là cảm ơn chứ không làm theo lệnh cấm tới từ Uỷ ban thành phố. Mặc dù ở thời điểm hiện tại, San Francisco vẫn chưa có bất cứ ca nhiễm Covid-19 nào. Tuy nhiên, với 974 ca mắc bệnh, trong đó 270 ca mới, và 30 người tử vong vì dịch virus Covid-19 gây ra tại Mỹ tính tới thời điểm sáng 11/3 (theo giờ Việt Nam), rõ ràng nỗi lo ngại của Uỷ ban thành phố San Francisco là hoàn toàn có cơ sở.


Chase Center có mức chứa tối đa lên tới 18.064 người hâm mộ cho mỗi trận đấu, rõ ràng Golden State Warriors sẽ không tự nguyện huỷ một trận đấu tại sân nhà nếu không có những yêu cầu từ phía giải đấu bởi điều đó sẽ gây tổn thất rất lớn về mặt tài chính.

Ở thời điểm hiện tại, người hâm mộ muốn biết rằng phía thành phố San Francisco sẽ can thiệp ra sao với Golden State Warriors. Theo lịch trình, thầy trò HLV Steve Kerr sẽ có một trận đấu vào ngày 12/3 tới đây tại sân nhà trước đối thủ Brooklyn Nets. Nếu như theo bản kế hoạch trước đó của giải đấu gửi tới các đội, nhiều khả năng Chase Center vào ngày hôm đó sẽ diễn ra mà không có sự tham gia của khán giả.

Golden State Warriors phớt lờ yêu cầu của thành phố San Francisco trước vấn đề liên quan đến dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Một nhà thi đấu không có người hâm mộ sẽ sớm xảy ra nếu như tình hình dịch bệnh có diễn biến căng thẳng.

Theo một thông báo mới nhất ngày 10/3 từ phía các cơ quan báo chí nước Mỹ, các giải thể thao hàng đầu của quốc gia này là NBA, NHL, MLS và MLB đã chính thức thông báo hạn chế phóng viên cũng nhưu người không có phận sự trong phòng thay đồ và phòng họp của các đội. Việc họp báo hay phỏng vấn cầu thủ sẽ được diễn ra ở một khu vực chỉ định bởi các CLB.

Trước đó, nhiều sự kiện âm nhạc cũng như giải trí lớn đã phải tạm hoãn hoặc hủy bỏ vì dịch Covid-19. Thậm chí Olympic 2020 tại Tokyo cũng đứng trước nguy cơ phải tạm hoãn vì những diễn biến khó lường của cơn đại dịch này.

Ảnh: GettyImages.

Golden State Warriors phớt lờ yêu cầu của thành phố San Francisco trước vấn đề liên quan đến dịch Covid-19 - Ảnh 4.