Góc nhìn bạn đọc: Cố lên Vương ơi... mọi người luôn bên bạn

TRUNG HIẾU , 17:21 26/08/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Chưa được HLV Park Hang Seo tung vào sân tại kỳ ASIAD lần này nhưng Minh Vương có thể yên tâm rằng đằng sau vẫn còn có rất nhiều người hâm mộ luôn ủng hộ và dõi theo hành trình của anh cùng các đồng đội.

Cùng với Văn Hoàng, Văn Lợi, Minh Vương là một trong ba cầu thủ chưa được ông thầy người Hàn Quốc sử dụng tại kỳ ASIAD lần này. Nhưng khác với hai đồng đội kể trên không được thi đấu chủ yếu vì những người đá cùng vị trí với họ đang chơi quá ổn định, Minh Vương vẫn có những phẩm chất riêng mà ông Park có thể sử dụng mỗi khi cần thiết.

Tuy chưa được ra sân nhưng Minh Vương vẫn nhận được sự ủng hộ và động viên từ NHM. Đây sẽ là động lực to lớn để chàng trai quê Thái Bình nỗ lực hơn không chỉ ở giải ASIAD lần này mà còn ở những giải đấu trong tương lai.

Góc nhìn bạn đọc: Cố lên Vương ơi... mọi người luôn bên bạn  - Ảnh 1.

Chưa được thi đấu tại ASIAD năm nay, nhưng Minh Vương vẫn nhận được sự ủng hộ từ những người hâm mộ quê nhà. Tự tin và nỗ lực sẽ là chìa khóa giúp chàng trai đang thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai giành được sự tin tưởng của thầy Park.

Góc nhìn bạn đọc: Cố lên Vương ơi... mọi người luôn bên bạn  - Ảnh 2.

Giống như người đồng đội Tuấn Anh, chấn thương luôn đeo bám khiến cầu thủ 23 tuổi bỏ lỡ nhiều giải đấu quốc tế trong quá khứ. Vì thế, cũng như Minh Vương, NHM muốn anh tránh xa được những chấn thương để có phong độ tốt nhất mỗi khi thi đấu.

Góc nhìn bạn đọc: Cố lên Vương ơi... mọi người luôn bên bạn  - Ảnh 3.

HLV Park Hang Seo rất giỏi trong việc kích thích tâm lý cầu thủ. Còn nhớ chính Công Phượng đã được ông Park cất trên băng ghế dự bị tới hơn 60 phút trước khi được tung vào sân và ghi bàn thắng quyết định giúp Olympic Việt Nam hạ Bahrain với tỷ số 1 - 0. Và nhiều NHM cũng tin rằng, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cất giữ Minh Vương là để kích thích tâm lý của anh, giữ anh làm "lá bài tẩy" cho trận đấu tiếp theo.

Góc nhìn bạn đọc: Cố lên Vương ơi... mọi người luôn bên bạn  - Ảnh 4.

"Cố lên Vương ơi..." - đó là câu nói mà rất nhiều NHM Việt Nam muốn gửi tới Minh Vương lúc này. Tất cả đều mong muốn anh có thể được thi đấu và tỏa sáng trong trận đấu ngày mai. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, MHM vẫn luôn bên cạnh và ủng hộ cho Vương.

Trận đấu giữa Olympic Việt Nam gặp Olympic Syria sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày mai (27/8). Nếu giành chiến thắng trong trận đấu ngày mai, Minh Vương và các đồng đội sẽ tiếp tục lập được một kỳ tích nữa cho bóng đá Việt Nam. Nhưng quan trọng hơn, với những người yêu quý chàng trai Thái Bình đều mong muốn anh sẽ được ra sân thi đấu và tỏa sáng trong trận đấu tới.