Giữa thềm giải đấu CSGO, ban tổ chức ECS mùa 8 phải sơ tán do tình nghi khu vực bị đánh bom

MẠNH ĐĂNG , 16:53 17/09/2019 | Esport

Chia sẻ

Cảnh sát tình nghi có kẻ đặt bom tại Santa Monica, Los Angeles. Điều này khiến BTC giải đấu CSGO đã phải sơ tán.

Sáng 17/9, vòng loại ECS mùa 8 chính thức khởi tranh với sự góp mặt của những đội tuyển CSGO hàng đầu Bắc Mĩ. Nhưng ngay giữa buổi phát sóng trực tiếp, BTC đã phải tạm hoãn vì lí do bất khả kháng. Đó là sở cảnh sát Santa Monica đã phát hiện một bưu kiện được tình nghi là bom được đặt tại con phố gần ECS Studio.

71496452_129172378425405_357571966015635456_n

Trận đấu giữa Team Liquid và EUnited phải tạm hoãn.

Rất nhanh chóng, bình luận viên trận đấu tứ kết giữa Team Liquid và eUnited đã thông báo họ phải di tản và không thể tiếp tục trận đấu trước mối đe dọa khó lường. Nhưng với việc thi đấu online, 2 đội tuyển Bắc Mĩ không nằm trong tầm ảnh hưởng và trận đấu được diễn ra bình thường. Trên luồng phát trực tiếp, FACEIT thông báo: "Cảnh sát Santa Monica tình nghi một kiện hàng được để lại trên phố và yêu cầu mọi người rời xa khu vực".

EEoPW98XYAIh9Z2

Thông báo trên luồng livestream trực tiếp.

Đây là sự cố bất khả kháng khi kiện hàng được tình nghi đặt ngay bên ngoài văn phòng của BTC giải đấu tại Santa Monica. Sở cảnh sát khu vực đã phải cử đội gỡ bom hiện trường và sẵn sàng điều động lực lượng cảnh sát đặc biệt trong tình huống này.

Với việc thời lượng vụ việc diễn ra quá lâu. Trận đấu tiếp theo giữa Cloud9 và ex Luminosity Gaming đã phải tiếp tục mà không có bình luận viên. Điều này khiến trải nghiệm của người xem tỏ ra không quá hài lòng. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được điều tra và làm rõ.

ESC-S8-drama-4

Giải đấu phải tiếp tục mà không có BLV.