Giữa những lo âu về dịch Covid-19, sao bóng rổ Mỹ tích cực rửa tay và làm hẳn một bài thơ để tuyên truyền phòng tránh virus

NHẬT PHẠM , 23:52 13/03/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Trước sự hoành hành của Covid-19 ở NBA cũng như nước Mỹ, Enes Kanter đã có những động thái truyên truyền rất tích cực đến với mọi người nhằm hạn chế sự lây lan của đại dịch này.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những chuyển biến rất phức tạp ở nước Mỹ. Giải bóng rổ hàng đầu NBA cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Sau khi có thông tin 2 cầu thủ Rudy Gobert và Donovan Mitchell dương tính với Covid-19, giải đấu NBA đã phải ra thông báo tạm nghỉ 1 tháng để ngăn chặn sự lây lan.

 - Ảnh 1.

Enes Kanter cho biết anh rửa tay 57 lần trong 1 ngày đến mức cánh tay của anh đã trở nên bóng loáng cứ như tay của Kẻ Hủy Diệt vậy.

Trong bối cảnh đó, việc những ngôi sao tại NBA, vốn được theo dõi bởi hàng triệu người hâm mộ có những động thái đi đầu trong công tác tuyên truyền phòng tránh virus SARS-Cov-2 là điều nên làm. Enes Kanter, trung phong của Boston Celtics đang là người tích cực nhất trong công việc này.

Thông qua tài khoản Twitter cá nhân, cầu thủ này đã cho thấy sự cẩn thận đến mức hài hước nhưng cũng không kém phần quan trọng, khi tiết lộ mình đã rửa tay đến 57 lần trong 1 ngày, mỗi lần thực hiện trong vòng 20 giây.

Ngay khi có thông tin về những cầu thủ đầu tiên tại NBA dương tính với virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2), Enes Kanter cũng rất nhanh chóng tuyên bố mình sẽ tự cách ly bản thân trước cả khi có sự thông báo của NBA. Trước đó, anh còn làm hẳn một bài thơ và cũng là thông điệp cần thiết để gửi gắm đến NHM.

Bài thơ hài hước nhưng cũng là thông điệp cần thiết của Enes Kanter trong bối cảnh dịch bệnh đang hoành hành hiện nay.

Mặc dù không tuân thủ các quy tắc về vần hay nhịp điệu, nhưng dụng ý của Enes Kanter là rất rõ ràng trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lây lan một cách nhanh chóng ở xứ sở cờ hoa.

Tính đến sáng ngày 13/3, thế giới hiện có hơn 134.000 người nhiễm bệnh, số ca tử vong lên đến hơn 4.900 người. Riêng ở Mỹ, đã ghi nhận đến 1.670 trường hợp nhiễm bệnh và 40 ca tử vong.

 - Ảnh 3.