Giroud chống nạng về nhà sau tình huống cố ghi bàn ở tư thế việt vị

PHỤNG HIẾU , 09:33 31/12/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Trong ngày được trao cơ hội ra sân thể hiện mình, Giroud đã để lại nỗi thất vọng. Không những thế, anh còn tự khiến mình dính chấn thương.

Highlights: Crystal Palace 0-1 Chelsea | Vòng 20 Premier League.

Chelsea gặp vô vàn khó khăn trong chuyến làm khách đến SVĐ Selhurst Park của Crystal Palace. Họ cố gắng đan bóng, kéo dãn hàng phòng ngự đối thủ để tìm kiếm cơ hội ghi bàn nhưng bất lực hoàn toàn trong hiệp 1.

Ngôi sao chơi cao nhất trên hàng tấn công của Chelsea, Olivier Giroud bị đối thủ theo kèm quá chặt. Trong suốt những phút góp mặt trên sân, tiền đạo người Pháp có tới 2 lần sút tung lưới đối thủ nhưng đều không được công nhận vì đã rơi vào tư thế việt vị. Đen đủi hơn, trong pha bóng nỗ lực sút bóng dù trọng tài biên đã phất cờ lần thứ 2, anh đã bị trung vệ James Tomkins phạm lỗi dẫn đến chấn thương.

Giroud sau đó không thể thi đấu tiếp và phải nhường vị trí cho Alvaro Morata. Dù được đội ngũ y tế chăm sóc tận tình nhưng cầu thủ 32 tuổi vẫn phải chống nạng để trở về Stamford Bridge. Không khó để nhận ra cổ chân trái của Giroud đã bị tổn thương nặng sau tình huống cố ghi bàn cho Chelsea.

Giroud chống nạng về nhà sau tình huống cố ghi bàn ở tư thế việt vị - Ảnh 2.

Giroud phải băng bó cổ chân trái và chống nạng trên đường về Stamford Bridge.

Giroud chống nạng về nhà sau tình huống cố ghi bàn ở tư thế việt vị - Ảnh 3.

Nếu dính chấn thương dài hạn, Giroud khó có thể trở lại đội hình chính nếu Alvaro Morata lấy lại phong độ.

Không chỉ Giroud, Willian cũng bị đau phần ống đồng sau trận đấu vừa rồi. Chưa rõ 2 ngôi sao của Chelsea sẽ phải nghỉ bao nhiêu trận nhưng rõ ràng đây sẽ là một tổn thất lớn trong bối cảnh Premier League đang bước vào giai đoạn vô cùng quan trọng.

Giroud chống nạng về nhà sau tình huống cố ghi bàn ở tư thế việt vị - Ảnh 4.

Willian cũng phải băng bó vì cố gắng đem về 3 điểm cho Chelsea.

The Blues sẽ được nghỉ 3 ngày trước khi bước vào 2 trận đấu liên tiếp với Southampton (Premier League) và Nottingham Forest (FA Cup).