Gilbert Burns dương tính với Covid-19, buộc phải rút khỏi trận tranh đai cùng Kamaru Usman tại sự kiện mở màn của "Đảo quyết đấu"

AB , 15:55 04/07/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Theo MMAjunkie, UFC sẽ dời trận Kamaru Usman vs Gilbert Burns sang thi đấu vào một ngày khác.

Trong buổi xét nghiệm trước khi lên đường tới đảo Yas (UAE) để tham dự sự kiện UFC 251 vào ngày 11/7, võ sĩ Gilbert Burns đã bị phát hiện dương tính với Covid. Không chỉ võ sĩ người Brazil, cả em trai Herbert Burns cùng HLV Greg Jones cũng bị nhiễm bệnh.

Như vậy, Gilbert sẽ buộc phải rút khỏi sự kiện mở màn của dự án "Đảo quyết đấu", nơi anh dự kiến chạm trán cùng nhà vô địch hạng bán trung Kamaru Usman ở trận đấu chính. Theo MMAjunkie, UFC đã quyết định dời màn so tài này sang một ngày khác thay vì tìm một võ sĩ "chữa cháy". Usman được cho đã không lên máy bay để tới UAE.

"Một thông tin thật buồn. Tôi đang cảm thấy không tốt lắm nhưng sẽ chiến thắng dịch bệnh. Mọi người hãy cố gắng giữ sức khỏe. Yêu mọi người nhiều", Gilbert viết trên trang cá nhân.

Gilbert Burns dương tính với Covid-19, buộc phải rút khỏi trận tranh đai cùng Kamaru Usman tại sự kiện mở màn của "Đảo quyết đấu" - Ảnh 1.

Gilbert Burns buộc phải rút khỏi UFC 251 do bị nhiễm Covid-19.

Hồi đầu tiên, Aung La N Sang - nhà vô địch 2 hạng cân của ONE Championship đồng thời là bạn tập của Gilbert tại Sanford MMA - cũng đã nhiễm SARS-CoV-2.

Sự kiện UFC 251 vẫn sẽ còn 2 trận tranh đai đáng chú ý khác. Một tới ở hạng lông với màn tái đấu giữa Alexander Volkanovski và Max Holloway, một tới ở hạng gà giữa Petr Yan và Jose Aldo.

UFC 251 sẽ là sự kiện đầu tiên được tổ chức tại "Đảo quyết đấu". Sau đó, địa điểm này còn chứng kiến 3 sự kiện khác vào các ngày 15/7, 18/7 và 25/7.

Gilbert Burns dương tính với Covid-19, buộc phải rút khỏi trận tranh đai cùng Kamaru Usman tại sự kiện mở màn của "Đảo quyết đấu" - Ảnh 2.

Sơ đồ các địa điểm tại "Đảo quyết đấu".