Giành Siêu cúp QG, HLV Chu Đình Nghiêm tự tin đối đầu đại diện Trung Quốc tại đấu trường châu lục

Trung Hiếu , 20:33 16/02/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Dù không tung ra sân đội hình mạnh nhất song CLB Hà Nội vẫn dễ dàng có được chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Bình Dương trong trận tranh Siêu cúp QG 2018 diễn ra chiều 16/2. Chia sẻ sau khi trận đấu kết thúc, HLV Chu Đình Nghiêm thể hiện sự tự hào về màn trình diễn của các học trò.

Đúng như những phát biểu trước trận đấu, trong trận tranh Siêu cúp QG, HLV Chu Đình Nghiêm đã chủ động cất những cầu thủ quan trọng của mình như Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu,... trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên, không phải vì thế mà đội bóng thủ đô tỏ ra lép vế trước các nhà đương kim vô địch Cúp Quốc gia. 

Thực tế, trong đội hình ra sân của CLB Hà Nội dù được nhiều người gọi là "đội hình 2" song vẫn có những cầu thủ rất chất lượng như Thành Lương, Đức Huy hay Hoàng Vũ Samson. Bởi vậy, không khó để các cầu thủ Hà Nội nhanh chóng kiểm soát thế trận từ những phút đầu tiên.

Kết quả là CLB Hà Nội đã không quá khó khăn để có được 2 bàn thắng chia đều cho mỗi hiệp vào lưới của thủ thành Tấn Trường. "Trận đấu khởi đầu rất nhiều ý nghĩa. Việc giành được Siêu cúp đã tạo động lực cho các cầu thủ cũng như BHL hướng đến những trận đấu sắp tới của mùa giải trên mọi mặt trận. Đây là một khởi đầu suôn sẻ", HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ sau trận đấu.

Trong khi đó, HLV Trần Minh Chiến của CLB Bình Dương dù thua trận song vẫn tỏ ra tự hào với các cầu thủ của mình: “Tôi đánh giá cao màn trình diễn của các cầu thủ ngày hôm nay. Dù trong đội hình của chúng tôi trận đấu này có tới 3 cầu thủ quan trọng dính chấn thương nhưng các cầu thủ còn lại đã làm rất tốt”.

Giành Siêu cúp QG, HLV Chu Đình Nghiêm tự tin đối đầu đại diện Trung Quốc tại đấu trường châu lục - Ảnh 1.

HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá rất cao chiến thắng của đội bóng Thủ đô trong trận tranh Siêu Cúp. Ảnh: Trung Hiếu

Vào ngày 19/2 tới đây, CLB Hà Nội sẽ đối đầu với CLB Shandong Luneng (Trung Quốc) tại vòng sơ loại cuối AFC Champions League. Đánh giá về đối thủ sắp tới, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: "Tôi đã theo dõi Shandong Luneng thi đấu và đó thực sự là đội bóng rất mạnh với 4 lần vô địch Trung Quốc và những năm gần đây liên tục góp mặt tại AFC Champions League".

Cùng với đó, vị chiến lược gia người Thanh Hóa cũng tỏ ra rất quyết tâm khi đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự đấu trường châu lục. 

"CLB Hà Nội đặt mục tiêu quyết tâm chơi hết mình tại đấu trường châu lục và tiến càng xa càng tốt. Vì thế chúng tôi cần phải có những sự chuẩn bị tốt nhất, đặc biệt về vấn đề nhân sự. Đội bóng Shandong Luneng tới đây rất mạnh nhưng trong bóng đá không thể nói trước được điều gì", thuyền trưởng CLB Hà Nội tỏ rõ quyết tâm cao.

Với chiến thắng 2 - 0 trước Bình Dương, CLB Hà Nội đã có lần thứ 2 trong lịch sử giành danh hiệu Siêu cúp QG. Quan trọng hơn, chiến thắng này sẽ tạo đà tâm lý để các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm tự tin bước vào trận đấu gặp CLB Shandong Luneng trên đất Trung Quốc.

Ở trận đấu vào ngày 19/2 tới đây, CLB Hà Nội sẽ không có sự phục vụ của Hoàng Vũ Samson, trung vệ McDonald và thủ thành Bùi Tiến Dũng. Cùng với đó, khả năng ra sân của Moses vẫn còn bỏ ngỏ vì chấn thương.