Gian lận trắng trợn để giành huy chương, đội tuyển Trung Quốc bị loại khỏi Đại hội thể thao quân sự thế giới

TIẾN THÀNH , 15:49 28/10/2019 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Đội định hướng Trung Quốc (Orienteering team) đã đánh dấu sẵn và đi theo những lối bí mật để giành chiến thắng tại Đại hội thể thao quân sự thế giới 2019.

Một vụ bê bối chấn động vừa diễn ra tại Đại hội thể thao quân sự thế giới 2019. Theo đó, trong lần đầu tiên tổ chức, nước chủ nhà Trung Quốc đã để lại hình ảnh xấu với vụ gian lận của đội tuyển định hướng của nước này.

Tại nội dung định hướng cự ly trung bình, Trung Quốc đã gây bất ngờ với việc đạt thành tích cực cao, bao gồm hạng 1,2,4 tại nội dung nữ và hạng nhì tại nội dung nam. Tuy nhiên, nghi ngờ về tính minh bạch, một số đội tuyển đã gửi khiếu nại lên ban tổ chức. Sau khi điều tra, cơ quan có thẩm quyền đã phát hiện ra sự thật.

 - Ảnh 1.

Đội tuyển định hướng Trung Quốc

Tại môn định hướng, các đội chỉ được sử dụng bản đồ và la bàn để xác định vị trí. Tuy nhiên, Liên đoàn định hướng quốc tế (IOF) cho biết VĐV chủ nhà đã đến đích bằng cách đi theo những dấu hiệu được vẽ sẵn, băng qua các lối đi bí mật cũng như có sự hỗ trợ của các khán giả.

Ngay lập tức, đội tuyển định hướng của Trung Quốc đã bị loại khỏi đại hội và các thành tích có được do gian lận cũng bị hủy.

"Nội dung định hướng tầm trung đã bị phủ đen bởi hành vi gian lận của tuyển Trung Quốc IOF nhận thấy đây là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng và cảm thấy hài lòng khi án phạt phù hợp được đưa ra để bảo vệ tính công bằng của cuộc thi", đại diện của IOF cho biết.

 - Ảnh 2.

Hình ảnh trong Lễ khai mạc Đại hội thể thao quân sự thế giới 2019. Ảnh: News Daily.

Đại hội thể thao quân sự được tổ chức 4 năm một lần và là nơi tranh tài của các VĐV quân đội tới từ khắp nơi trên thế giới. Năm nay, giải đấu được tổ chức tại Vũ Hán và có sự góp mặt của khoảng 10.000 VĐV tới từ 109 quốc gia trên thế giới. Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 18 tới 27/10.