Giải VĐQG hàng đầu châu Âu ủng hộ chiến dịch "ở nhà" để chặn dịch Covid-19

THÀNH AN , 15:17 31/03/2020 | Bundesliga

Chia sẻ

Bundesliga trở thành giải đấu tiên phong kêu gọi sự giúp sức của các ngôi sao sân cỏ nhằm tuyên truyền ý thức "ở nhà" để phòng tránh dịch Covid-19.

Diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đang gây ảnh hưởng sâu rộng tới mọi mặt cuộc sống. Nhằm kêu gọi người dân nâng cao tinh thần "ở nhà" để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh nguy hiểm này, Bộ Y tế Liên bang Đức và Hiệp hội bóng đá Đức đã khởi xướng chiến dịch mang tên #wirbleibenzuhause (Chúng tôi ở nhà).

Chiến dịch nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của nhiều cầu thủ tên tuổi đang chơi bóng tại nước Đức như Thomas Mueller, Mario Gomez, Leonardo Bittencourt, Kevin Trapp… Bằng các đoạn video mang thông điệp kêu gọi người dân hãy "ở nhà", những ngôi sao sân cỏ đang tạo nên làn sóng ủng hộ mạnh mẽ trong xã hội.

Giải VĐQG hàng đầu châu Âu ủng hộ chiến dịch "ở nhà" để chặn dịch Covid-19 - Ảnh 1.

"Xin chào mọi người! Kể cả khi phần lớn chúng ta vẫn ổn và khỏe mạnh, các bạn vẫn cứ nên ở nhà. Bởi vì chúng ta cần bảo vệ sức khỏe của bản thân và ngăn ngừa dịch bệnh không lây lan rộng ra. Ở nhà sẽ giúp các bạn có cơ hội làm những việc có ích mà bản thân từng mong muốn nhưng chưa thể thực hiện. Với tôi, đó là dọn chuồng thỏ. Hãy cùng nhau tận hưởng niềm vui ở nhà nhé", nhà vô địch World Cup 2014 Thomas Mueller chia sẻ.

Một số ngôi sao khác như hậu vệ Jonjoe Kenny (Schalke 04) hay Mario Gomez (VFB Stuttgart) lại dành thời gian học tiếng Đức hoặc chăm sóc con cái.

Hiện tại, đã có 19 cầu thủ tham gia tự "sản xuất" các đoạn video ủng hộ chiến dịch, góp phần giảm bớt gánh nặng cho hệ thống y tế và đảm bảo càng ít người mắc bệnh càng tốt.

*Video kêu gọi "ở nhà" của các ngôi sao đang chơi bóng tại Đức:

Thomas Mueller kêu gọi người dân "ở nhà"

Thủ thành điển trai Kevin Trapp

Tiền đạo Mario Gomez

Bundesliga là giải bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu nước Đức và là giải VĐQG có lượng khán giả đến sân trung bình cao nhất thế giới. Giải được thành lập từ năm 1963 gồm 18 đội, tranh tài theo hệ thống thăng hạng và xuống hạng với Bundesliga 2. Hiện tại, Bundesliga được phát sóng truyền hình tại hơn 200 quốc gia dưới sự điều hành của Hiệp hội bóng đá Đức (DFL).