Giải Ngoại hạng Anh chứng kiến hàng loạt kỷ lục tại vòng đấu cuối cùng của mùa 2019/2020

AB , 05:15 27/07/2020 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Man United trở thành đội bóng được hưởng số quả penalty nhiều nhất lịch sử giải đấu. Trong khi đó, Jamie Vardy cũng là chân sút già nhất từng giành danh hiệu "Vua phá lưới".

Giải Ngoại hạng Anh chứng kiến hàng loạt kỷ lục tại vòng đấu cuối cùng của mùa 2019/2020 - Ảnh 1.

Với thành tích ghi được 23 bàn tại mùa giải năm nay, Jamie Vardy đã có lần thứ 2 trong sự nghiệp giành được danh hiệu "Vua phá lưới". Đáng chú ý hơn, thành tích này giúp Vardy trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất chiến thắng giải thưởng này. Nhưng niềm vui của tiền đạo 33 tuổi đã không trọn vẹn bởi Leicester của anh để thua trước Man United ở lượt cuối và mất vé dự Champions League mùa giải tới.

Giải Ngoại hạng Anh chứng kiến hàng loạt kỷ lục tại vòng đấu cuối cùng của mùa 2019/2020 - Ảnh 2.

Có một đường kiến tạo ở lượt trận cuối, Kevin de Bruyne cũng san bằng kỷ lục 20 đường kiến tạo trong một mùa của huyền thoại Thierry Henry (mùa 2002/2003). Không chỉ giỏi dọn gỗ, tiền vệ người Bỉ cũng có 13 bàn thắng mùa này.

Giải Ngoại hạng Anh chứng kiến hàng loạt kỷ lục tại vòng đấu cuối cùng của mùa 2019/2020 - Ảnh 3.

Với 14 lần có cơ hội dứt điểm trên chấm 11m, Man United cũng trở thành đội bóng được hưởng nhiều quả 11m trong một mùa tại hạng đấu cao nhất nước Anh. Những quả phạt đền đã góp phần không nhỏ giúp "Quỷ đỏ" cán đích ở vị trí thứ 3 mùa này.

Giải Ngoại hạng Anh chứng kiến hàng loạt kỷ lục tại vòng đấu cuối cùng của mùa 2019/2020 - Ảnh 4.

Ở phía đối diện, David Luiz đã khiến Arsenal 5 lần bị thổi 11m mùa giải năm nay. Trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh, chưa có cầu thủ nào có thể sánh bằng trung vệ người Brazil ở thông số này.

Giải Ngoại hạng Anh chứng kiến hàng loạt kỷ lục tại vòng đấu cuối cùng của mùa 2019/2020 - Ảnh 5.

Olivier Giroud, cựu cầu thủ của Arsenal, cũng ghi danh vào lịch sử giải Ngoại hạng Anh sau vòng cuối cùng nhưng theo cách đáng tự hào hơn David Luiz nhiều. Phá lưới Wolverhampton, Giroud trở thành cầu thủ già nhất (33 tuổi) ghi bàn trong 5 trận đá chính liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh.

Giải Ngoại hạng Anh chứng kiến hàng loạt kỷ lục tại vòng đấu cuối cùng của mùa 2019/2020 - Ảnh 6.

Sút tung lưới Liverpool ở giây thứ 25, Dwight Gayle trở thành cầu thủ có bàn thắng nhanh nhất tại một vòng đấu cuối tại giải Ngoại hạng Anh. Đây cũng là bàn thua sớm nhất của Liverpool tại giải đấu.

Giải Ngoại hạng Anh chứng kiến hàng loạt kỷ lục tại vòng đấu cuối cùng của mùa 2019/2020 - Ảnh 7.

Đánh bại Newcastle ở lượt cuối, Liverpool cũng san bằng kỷ lục 32 trận thắng trong một mùa của Man City. "Lữ đoàn đỏ" năm nay giành được tới 99 điểm, thành tích tốt nhất của họ tại giải Ngoại hạng Anh.

Giải Ngoại hạng Anh chứng kiến hàng loạt kỷ lục tại vòng đấu cuối cùng của mùa 2019/2020 - Ảnh 8.

Dù dành trọn 3 điểm trong lượt cuối nhưng Bournemouth vẫn không thể tránh được tấm vé xuống hạng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử CLB này bị xuống hạng tại giải đấu cao nhất nước Anh.

Giải Ngoại hạng Anh chứng kiến hàng loạt kỷ lục tại vòng đấu cuối cùng của mùa 2019/2020 - Ảnh 9.

Pha lập công vào lưới Norwich ở lượt trận cuối cũng giúp Raheem Sterling trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên trong một mùa giải ghi được 20 bàn cho Man City tại giải VĐQG.