Giải bóng đá nghệ thuật châu Á – Thái Bình Dương 2018 lần đầu được tổ chức tại Việt Nam

MỘC TRÀ , 18:53 29/11/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trong hai ngày 13 và 14/12, người hâm mộ bóng đá TP.HCM sẽ được tận mắt chúng kiến những nghệ sỹ sân cỏ làm "ảo thuật" với trái bóng tròn.

Giải bóng đá nghệ thuật châu Á – Thái Bình Dương 2018, lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại tòa nhà FCentral – 16A Lê Hồng Phong, phường 12, Quận 10, TP.HCM trong hai ngày 13 đến 14/12 tới đây.

Đây chính là hoạt động đồng hành với AFF Cup 2018, giải đấu mà thầy trò HLV Park Hang-seo đang giành quyền vào chơi bán kết với Philippines và nhiều khả năng sẽ có mặt trong trận chung kết năm nay.

Với hy vọng mang đến cho những người đam mê trái bóng tròn nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Giải bóng đá nghệ thuật châu Á – Thái Bình Dương (Asia – Pacific free style football Championship 2018) được tổ chức tại TP.HCM, Việt Nam lần đầu tiên, là cơ hội cho những người yêu mến môn bóng đá biểu diễn có dịp chiêm ngưỡng những chuyên gia "ảo thuật" làm xiếc với trái bóng tròn.

Giải iải yêu cầu những người tham gia bộ môn bóng đá này là một hình thức nghệ thuật, một môn thể thao và một lối sống. Mỗi trận đấu kéo dài 3 phút. Vận động viên thay phiên nhau mỗi 30 giây có nghĩa là cả hai vận động viên sẽ có bóng 3 lần trong mỗi trận đấu. 

Trong lần đầu tiên Giải bóng đá nghệ thuật châu Á – Thái Bình Dương (Asia – Pacific free style football Championship 2018) được tổ chức tại TP. HCM, người hâm mộ và người chơi sẽ được được trải nghiệm những màn biễu diễn nghệ thuật cùng trái bóng tròn thật sự mãn nhãn và cuốn hút từ các nghệ sỹ bóng đá thực thụ. 

Ở Việt Nam, "free style football" bắt đầu du nhập hồi năm 2008t. Kể từ đó, bóng đá nghệ thuật được nhân rộng ở các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM. Trong các năm 2014, 2015, 2016 và 2017, giải vô địch Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội. Năm 2018, Nguyễn Ngọc Phát đại diện Việt Nam tham dự giải Redbull Street Style diễn ra tại Ba Lan.