Giá vé trung bình để dự khán trận All-Star 2020 đạt mức kỷ lục trong 10 năm qua

NHẬT PHẠM , 21:30 16/02/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Sức nóng của trận All-Star 2020 đang lớn hơn bao giờ hết, khi mà giá vé trung bình để được vào sân United Center đã thiết lập một kỷ lục mới trong 10 năm qua tại NBA.

Hơn 3 thập kỷ trôi qua, sự kiện NBA All-Star mới có dịp quay trở về với Chicago, nơi được mệnh danh là "Thành phố của Gió". Mặc dù chỉ có đúng một cầu thủ tham dự cuộc thi Ném 3 điểm là Zach LaVine, nhưng điều đó không khiến sức hút của chuỗi sự kiện này trở nên kém hấp dẫn ở thành phố đông dân thứ 3 của cả nước Mỹ.

Giá vé trung bình để dự khán trận All Star 2020 đạt mức kỷ lục trong 10 năm qua - Ảnh 1.

Cuộc đối đầu giữa các ngôi sao hàng đầu thế giới sẽ rất hấp dẫn NHM. Ảnh: Fadeaway World.

Theo một thông báo mới nhất, để sở hữu một tấm vé vào sân để chứng kiến cuộc đối đầu giữa các siêu sao bóng rổ nổi tiếng nhất thế giới vào ngày mai, NHM sẽ phải bỏ ra một số tiền trung bình lên đến 2.600 USD (khoảng 61 triệu đồng). Tuy nhiên, giá vé được bán ở những thị trường phân phối lại còn lớn hơn gấp nhiều lần.

Cụ thể, giá vé trung bình để một người bỏ ra cho trận All-Star 2020 đã vượt quá cột mốc 4.000 USD (khoảng 94 triệu đồng), theo số liệu của TicketIQ. Con số này đã vượt xa kỷ lục trước đó vào năm 2016, khi NBA All Star được tổ chức ở Toronto, Canada và thậm chí còn lớn hơn 2 lần giá vé ở STAPLES Center, Los Angeles, kinh đô của Hollywood vào năm 2018. (*)

Giá vé trung bình để dự khán trận All Star 2020 đạt mức kỷ lục trong 10 năm qua - Ảnh 2.

Giá vé của trận All Stat 2020 đã đạt mức kỷ lục trong 10 năm qua.

Ở trên các kênh phân phối khác, tình trạng giá vé cũng tương tự như vậy. Để sở hữu một tấm vé ở vị trí xa nhất của khán đài United Center, khán giả sẽ phải bỏ ra số tiền gần 1.000 USD (khoảng 22 triệu đồng). Trong khi đó, giá vé của những hạng ghế gần sân đấu đã lên đến con số 8.000 USD (188 triệu đồng).

Tất nhiên, mọi chiếc vé để được vào sân United Center giờ đây đã được bán hết. NHM giờ chỉ có thể tìm kiếm cơ hội thông qua các kênh phân phối nhỏ lẻ hoặc thị trường chợ đen.

Trận đấu NBA All-Star 2020 sẽ diễn ra vào lúc 8h sáng ngày 17/2 (giờ Việt Nam).

(*) Giá vé được niêm yết hiện tại là ở Secondary Market - Thị trường thứ cấp hay còn gọi là kênh phân phối lại. Điều này khác biệt với Primary Market - Thị trường sơ cấp, nơi NHM có thể mua những tấm vé ở giá phát hành đầu tiên.