Ghi bàn giúp đội nhà giành chiến thắng, tuyển thủ U22 Việt Nam mất ngủ ngay trong đêm đó

TRUNG HIẾU , 18:24 20/02/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tối 19/2, đội tuyển U22 Việt Nam đã giành chiến thắng đậm với tỷ số 4-0 trước Timor Leste trong khuôn khổ giải U22 Đông Nam Á diễn ra tại Campuchia. Tuy nhiên, thắng lợi này đã khiến một tuyển thủ của chúng ta bị mất ngủ.

Tối 19/2, đội tuyển U22 Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục trước đối thủ U22 Timor Leste với tỷ số 4-0. Trong đó, tiền vệ Phan Thanh Hậu chính là người ghi bàn thắng thứ 3 từ một cú dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm. 

Chiến thắng này giúp Thanh Hậu và các đồng đội giải tỏa được rất nhiều áp lực sau trận đấu đầu tiên được đánh giá thất vọng. Tuy nhiên, ngay trong đêm 19/2, tiền vệ của U22 Việt Nam đã bị mất ngủ. 

Ghi bàn giúp đội nhà giành chiến thắng, tuyển thủ U22 Việt Nam mất ngủ ngay trong đêm đó - Ảnh 1.

Thanh Hậu bị mất ngủ sau khi ghi bàn vào lưới Timor Leste. Ảnh: Instagram nhân vật

Cầu thủ mang áo số 17 đã chia sẻ một bức ảnh trên story Instagram cá nhân với nội dung: "Tác hại của đá đêm là không ngủ được". Không rõ việc trận đấu kết thúc muộn (vào khoảng gần 8 rưỡi tối) đã khiến các cầu thủ ngủ muộn hơn bình thường nên Thanh Hậu bị trằn trọc hay không. Song việc bị mất ngủ như vậy rõ ràng là không tốt cho sức khỏe của các cầu thủ. 

Nhưng rất may mắn cho Phan Thanh Hậu khi trong buổi sáng 20/2, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã cho các cầu thủ được nghỉ ngơi tại khách sạn. Khoảng thời gian này này cũng đã được các cầu thủ tận dụng triệt để khi họ đã tổ chức một buổi "ca nhạc tại gia". 

Cũng trên Instagram của Thanh Hậu, sáng 20/2, tại phòng của cầu thủ này, Thanh Hậu cùng với Lương Hoàng Nam và Tổng Anh Tỷ đã cùng nhau hát karaoke ngay trong phòng của khách sạn. Và dù giọng hát không quá hay nhưng Anh Tỷ vẫn được đồng đội tặng cho biệt danh "ca sĩ làng". 

Cầu thủ U22 Việt Nam ca hát trong buổi sáng 20/2. Video: Instagram nhân vật

Có thể thấy, tâm lý của các cầu thủ U22 Việt Nam đang khá thoải mái sau chiến thắng trước Timor Leste. Trận thắng này không chỉ giúp thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn có được tấm vé vào vòng bán kết sớm một vòng đấu mà quan trọng hơn đó là việc giải tỏa áp lực cho các cầu thủ trẻ sau trận đấu ra quân không mấy thành công. 

Vào buổi chiều cùng ngày, U22 Việt Nam đã quay trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại vòng bảng gặp đối thủ U22 Thái Lan. Đây là trận đấu nhằm phân định ngôi nhất nhì sau khi cả hai đội bóng đều đã giành quyền vào bán kết. 

Ghi bàn giúp đội nhà giành chiến thắng, tuyển thủ U22 Việt Nam mất ngủ ngay trong đêm đó - Ảnh 3.

U22 Việt Nam sẽ gặp thử thách thực sự khi đối đầu với U22 Thái Lan vào ngày 21/2 tới. Ảnh: Ted Trần

Tuy nhiên, một chiến thắng trước đối thủ được xem là kị dơ với bóng đá Việt Nam trong suốt những năm qua sẽ giúp các cầu thủ trẻ tự tin hơn khi bước vào vòng bán kết. Quan trọng hơn, mỗi trận đấu tại giải U22 Đông Nam Á là một cơ hội để những cầu thủ này tích lũy kinh nghiệm cho tương lai. 

Theo chiến lược của VFF, đội tuyển U22 Việt Nam tham dự giải U22 Đông Nam Á năm nay chính là nòng cốt của đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 2021 trên sân nhà với mục tiêu giành vàng về cho bóng đá Việt Nam sau nhiều năm chờ đợi. 

Trận đấu giữa U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 15h30 ngày 21/2 tới trên SVĐ Olympic tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia).