Ghế chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có chủ mới

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 18:11 08/12/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Lê Khánh Hải đã nhận được 100% sự đồng thuận để ngồi vào chiếc ghế chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khóa VIII.

Ghế chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có chủ mới  - Ảnh 1.

Ông Lê Khánh Hải (thứ 2 từ phải sang) trở thành tân chủ tịch VFF khóa VIII.

Sáng nay 08/12, Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa VIII (nhiệm kì 2018 – 2022) đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Theo kết quả bầu cử, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Lê Khánh Hải nhận được 100% số phiếu bầu đồng thuận để ngồi vào chiếc ghế chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa VIII.

Đây là kết quả được dự đoán từ trước bởi cho đến ngày đại hội khai mạc, ông Lê Khánh Hải là ứng cử viên duy nhất ứng cử vào vị trí này.

Ở vị trí Phó chủ tịch chuyên môn, ông Trần Quốc Tuấn là người được đánh giá cao nhất và sẽ tiếp tục giữ vị trí này ở khóa VIII. Ngoài ra, vị trí Phó chủ tịch phụ trách truyền thông thuộc về ông Cao Văn Chóng với 42 phiếu bầu. Trong cuộc đua giành ghế Phó chủ tịch phụ trách tài chính, đã không có ứng cử viên nào nhận được hơn 50% số phiếu bầu nên vị trí vẫn bỏ ngỏ. 2 ứng cử viên còn lại là ông Cấn Văn Nghĩa và ông Lê Văn Thành.

Ngoài những vị trí chủ chốt, Đại hội còn chọn ra 13 thành viên ban chấp hành (BCH) nhiệm kỳ mới.

Danh sách ứng viên cho các vị trí Phó chủ tịch VFF nhiệm kỳ 8

Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn (3 ứng viên): Trần Quốc Tuấn, Dương Vũ Lâm, Phạm Ngọc Viễn.

Phó chủ tịch phụ trách tài trợ, tài chính (4 ứng viên): Trần Văn Liêng, Nguyễn Hoài Nam, Cấn Văn Nghĩa, Lê Văn Thành.

Phó chủ tịch phụ trách truyền thông (5 ứng viên): Cao Văn Chóng, Lương Hoàng Hưng, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Lân Trung, Phan Anh Tú.

Hồi hộp chờ đợi công bố vị trí Phó chủ tịch VFF khóa VIII