"Gáy sớm", HLV Atletico Madrid trở thành tâm điểm trêu chọc của cư dân mạng

PHỤNG HIẾU , 13:34 13/03/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

0 ở trận lượt đi khiến HLV Simeone rất tự tin trong chuyến làm khách trên sân Juventus. Tuy nhiên chắc chắn rằng ông không hề nghĩ đến việc đội bóng của mình bị Ronaldo ghi liền 3 bàn thắng và bị loại khỏi Champions League tức tưởi như vậy.

Trong buổi phỏng vấn trước trận lượt về, HLV Diego Simeone của Atletico Madrid khi được hỏi liệu Juventus có thể lội ngược dòng đã trả lời: "Nếu họ có thể làm vậy, tôi sẽ đi bán dưa hấu dạo trên vỉa hè thành phố Madrid".

Có lẽ Simeone đã hơi tự tin thái quá sau khi đội bóng của ông giành được thắng lợi 2-0 ở trân lượt đi. Nhưng trên sân của Juventus, cầu thủ Atletico, những người nổi tiếng với lối đá thực dụng nhất nhì châu Âu đã trở thành tấm nền cho Cristiano Ronaldo tỏa sáng rực rỡ. Một mình tiền đạo người Bồ Đào Nha đã ghi 3 bàn, đưa Juventus từ "cửa tử" lội ngược dòng thành công, giành vé dự vòng tứ kết Champions League.

Gáy sớm, HLV Atletico Madrid trở thành tâm điểm trêu chọc của cư dân mạng - Ảnh 1.

Ronaldo cùng cầu thủ Juve làm nên màn lội ngược dòng lịch sử trước Atletico.

Và sau khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, CĐV trên toàn thế giới đều nóng lòng muốn nhìn hình ảnh vị HLV người Argentina cởi bỏ bộ vest, mặc vào trang phục của một gã bán hàng rong trên đường phố Madrid.

Gáy sớm, HLV Atletico Madrid trở thành tâm điểm trêu chọc của cư dân mạng - Ảnh 2.

Pha "gáy sớm" của Diego Simeone đã biến ông trở thành trò đùa của dân mạng.

Gáy sớm, HLV Atletico Madrid trở thành tâm điểm trêu chọc của cư dân mạng - Ảnh 3.

Gương mặt vị chiến lược gia 48 tuổi bị ghép với những người bán dưa hấu xuất hiệt tràn lan trên Twitter.

Gáy sớm, HLV Atletico Madrid trở thành tâm điểm trêu chọc của cư dân mạng - Ảnh 4.

Có lẽ sau trận đấu này, HLV Simeone sẽ chẳng dám phát biểu tự tin nữa.

Gáy sớm, HLV Atletico Madrid trở thành tâm điểm trêu chọc của cư dân mạng - Ảnh 5.

Trong lịch sử, Juventus chưa từng lội ngược dòng thành công khi để thua với cách biệt 2 bàn thắng trong trận lượt đi. Nhưng đó là thời điểm họ chưa có Cristiano Ronaldo, ngôi sao được coi là "sát thủ" của Atletico Madrid.

Với cá nhân Simeone, kể từ khi làm HLV cho Atletico Madrid năm 2011, Ronaldo là cầu thủ khiến ông cảm thấy bị ám ảnh. Trong suốt 418 trận đấu HLV Simeone nắm quyền, không một ngôi sao nào ngoài tiền đạo người Bồ Đào Nha có thể lập hat-trick vào lưới Atletico Madrid. Ronaldo thậm chí còn 4 lần làm được điều này, 3 trong số đó được thiết lập trong 8 trận gần anh ra sân đối đầu với CLB của Simeone.