Gặp gỡ người đàn ông sở hữu bộ sưu tập khiến mọi CĐV của Manchester United phải thèm muốn: Khi giày của Beckham được coi là lẽ sống thì vợ cũng có thể từ bỏ!

PHỤNG HIẾU , 19:05 02/04/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Thành quả sư tầm trong hơn 20 năm của một ca sĩ người Thái Lan đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải trầm trồ.

Tháng 6/2014, một người đàn ông vô danh đăng tải lên Facebook cá nhân bộ sưu tập gồm toàn những kỷ vật của David Beckham, cựu danh thủ người Anh.

Chỉ cần nhìn sơ qua, người xem đã thấy đủ mọi loại áo đấu Beckham sử dụng, gồm những chiếc số 7 của ĐTQG Anh, AC Milan, LA Galaxy. Nhưng quý giá hơn cả là đôi giày Adidas được Beckham đi năm 1999, thời điểm tiền vệ này tỏa sáng rực rỡ nhất giúp Manchester United giành được “Cú ăn ba” danh hiệu lịch sử và những chiếc màu hồng, bạc Predators phiên bản giới hạn, cực độc.

Bộ sưu tập quý giá khiến dân tình xôn xao. Nhiều người mô tả nó như một triển lãm tranh của họa sĩ thiên tài Picasso.

Gặp gỡ người đàn ông sở hữu bộ sưu tập khiến mọi CĐV của Manchester United phải thèm muốn: Khi giày của Beckham được coi là lẽ sống thì vợ cũng có thể từ bỏ! - Ảnh 1.

Giày của Beckham, tài sản vô giá trong bộ sưu tập.

Gặp gỡ người đàn ông sở hữu bộ sưu tập khiến mọi CĐV của Manchester United phải thèm muốn: Khi giày của Beckham được coi là lẽ sống thì vợ cũng có thể từ bỏ! - Ảnh 2.

Cũng dễ hiểu vì những chiếc giày được Adidas thiết kế riêng cho Beckham và những chiếc anh từng sử dụng thuộc hàng vật phẩm cực quý hiếm trên thị trường. Một phần là vì Beck muốn giữ chúng làm kỷ niệm, phần khác giá trị quá cao của chúng khiến giới sưu tầm lè lưỡi lắc đầu.

Năm 2006, Mick Hucknall, một ca sĩ người Anh (fan của MU) mua lại chiếc giày David Beckham từng sử dụng với giá 29.000 bảng, tương đương 853 triệu VNĐ. Hucknall tưởng mình “ngầu” khi đấu giá thành công đôi giày đó, nhưng chắc chắn ông không ngờ rằng ở Đông Nam Á xa xôi, có người hiện đang sở hữu bộ sưu tập đáng giá hơn nhiều. 

Đó là ông Sattawat Sethakorn, ca sĩ 37 tuổi kiêm fan cuồng của Beckham đang sinh sống và làm việc tại Bangkok.

“Bộ sưu tập đó không gì có thể sánh nổi”, Nick Herbert, một người sưu tầm kể lại khi được chứng kiến gia tài của Sattawat Sethakorn bình luận. “Nó không như một triển lãm bình thường đâu, nhìn vào cứ như thể toàn bộ tiểu sử của Beckham vậy”.

Theo ESPN, ông Sattawat sở hữu tổng cộng 30 chiếc giày của Beckham và 400 chiếc khác các ngôi sao khác sử dụng khi thi đấu chuyên nghiệp. Dù không nói nhưng bộ sưu tập của Sattawat Sethakorn được định giá lên đến hàng triệu bảng.

Để có được những đôi giày này, ông Sattawat đã tiến hành sưu tầm, thu thập trong hơn 20 năm. Thời điểm ông có trong tay chiếc đầu tiên là cuối mùa giải 1999-2000 của Ngoại hạng Anh.

“Từng có lúc tôi không muốn cho mọi người biết mình đang có trong tay bộ sưu tập lớn đến cỡ nào”, ông Sattawat chia sẻ với ESPN. “Nhưng trong vài năm gần đây tôi nghĩ mình chẳng có lý do gì để giấu chúng”.

Gặp gỡ người đàn ông sở hữu bộ sưu tập khiến mọi CĐV của Manchester United phải thèm muốn: Khi giày của Beckham được coi là lẽ sống thì vợ cũng có thể từ bỏ! - Ảnh 3.

Sattawat Sethakorn hiện đã mở cửa cho fan hâm mộ đến xem bộ sưu tập của mình.

“Bộ sưu tập này như thể bạn gái của tôi vậy. Và khi có bạn gái, ai cũng muốn bảo vệ họ phải không? Nhưng sau một thời gian, tôi muốn cho tất cả thấy mình đang sở hữu một người bạn gái tuyệt vời đến mức nào”.

Sattawat Sethakorn sinh năm 1982, làm con trong một gia đình gia giáo với cả bố lẫn mẹ đều theo nghề dạy học. Vì sống ở một vùng quê hẻo lánh, cách xa trung tâm thành phố Bangkok nên chiếc TV là phương tiện duy nhất giúp Sattawat nhìn ra thế giới bên ngoài khi còn nhỏ.

Hồi đó, những bộ phim chưởng Trung Quốc và Manchester United là sẽ sống của ông Sattawat. Chính vì thế ông luôn ước mơ trở thành cầu thủ, hoặc diễn viên phim truyền hình.

Vì cuộc sống còn khó khăn, ông tự nhủ: “Nếu không thành cầu thủ, ít nhất mình phải kiếm tiền để mua những chiếc giày đó”. Sau này con đường khởi nghiệp không liên quan gì đến bóng đá, tuy nhiên Sattawat vẫn nhớ đến lời hứa năm xưa mình tự lập ra với bản thân.

“Ban đầu, tôi tìm những chiếc giày của Beckham thông qua những người sưu tầm khác”, ông Sattawat kể lại. “Lúc đó khá khó khăn vì tôi chẳng quen biết ai cả. Đương nhiên tôi cũng không thể gặp Beckham và đòi mua giày của cậu ấy”.

Sattawat giữ kín về bộ sưu tập của mình, khi nó chỉ có khoảng 5 đến 6 đôi giày. “Tôi không để ai chạm vào bất kỳ đôi giày nào, không một ai”, ông chia sẻ.

Ông Sattawat cực thích Adidas Predators. Được thiết kế bởi cựu cầu thủ Liverpool, Craig Johnstone, những chiếc Predators bán chạy trên toàn thế giới. Nhiều ngôi sao danh tiếng như Xavi, Zinedine Zidane, Alessandro Del Piero sử dụng Adidas Predators. Nhưng theo ông Sattawat, David Beckham mới là người “sành điệu”, biết cách dùng loại này và sốt sắng theo đuổi những thiết kế mới nhất.

Gặp gỡ người đàn ông sở hữu bộ sưu tập khiến mọi CĐV của Manchester United phải thèm muốn: Khi giày của Beckham được coi là lẽ sống thì vợ cũng có thể từ bỏ! - Ảnh 4.

Sattawat còn sở hữu giày của Kaka, được Adidas thiết kế riêng năm 2007 sau khi tiền vệ người Brazil giành Quả Bóng Vàng. Trên thế giới chỉ có 4 chiếc như thế này.

Năm 21 tuổi, David Beckham đã khiến thủ môn của Wimbledon vào lưới nhặt bóng sau cú sút từ khoảng cách 45 mét, bằng một đôi Predators. Đôi giày này đánh dấu chiếc thẻ đỏ nghiệt ngã mà Beckham phải nhận trong trận đấu với Argentina tại World Cup 1998. Năm 2001, cũng chính là nó giúp Beckham chuộc tội, sút tung lưới Hy Lạp và đưa tuyển Anh dự World Cup 2002.

Trong suốt sự nghiệp kéo dài 17 năm của mình, Beckham chỉ sử dụng Predators. Kể cả khi đã từ bỏ nghiệp quần đùi áo số, những chiếc giày này vẫn được săn đón cực gắt gao trên thị trường.

Kể lại khoảnh khắc cầm trên tay chiếc giày Beckham sử dụng năm 1999, Sattawat thừa nhận tay run run, vừa vui vừa sợ. Đó chính là đôi giày màu đỏ mà Beckham sử dụng để thực hiện những quả tạt, giúp MU đánh bại Bayern Munich và giành chức vô địch Champions League. Kể từ thời điểm đó, ông tự hứa với bản thân sẽ tìm cho bằng được tất cả những chiếc giày gắn liền với sự nghiệp của thần tượng.

“Beckham như thể một thương hiệu đặc biệt trong thị trường. Ai cũng muốn sở hữu giày của anh ấy”, Graham Budd, chủ của một nhóm đấu giá đồ thể thao chia sẻ. “Chúng thật sự rất, rất hiếm. Tôi đã làm nghề này hơn 20 năm mà chỉ thấy đúng 3 cặp. Vì thế bộ sưu tập của ông Sattawat thật đáng giá. Tôi không hiểu ông ấy tìm đâu ra nguồn và có những mối quan hệ như thế nào nữa”.

Về vấn đề này, trong buổi phỏng vấn với ESPN, ông Sattawat thừa nhận đã quên cách mình có được những đôi giày siêu hiếm. “Tôi chẳng nhớ sao mình có chúng nữa, chỉ biết đây là hàng chính hãng đến từ Anh”, ông Sattawat chia sẻ.


Bộ sưu tập của Sattawat còn rất nhiều thứ đáng giá khác như hình nộm các cầu thủ Manchester United, bóng đạt chuẩn Ngoại hạng Anh và áo đấu.

Đặc điểm chung của những đôi giày trong bộ sưu tập là phần lòng trong thường sờn rách. Điều này, theo ông Sattawat là hoàn toàn bình thường, bởi Beckham ngày nào cũng luyện tập hàng giờ đồng hồ kỹ năng chuyền dài. “Bạn chẳng thể nào vừa sinh ra đã trở thành một siêu sao”, ông Sattawat nói. “Phải luyện tập và thi đấu không ngừng nghỉ để giành được vinh quang. Vì thế những đôi giày như thế này là minh chứng rõ nhất cho thành công của cầu thủ”.

Cứ như thế, những chiếc giày luôn chiếm một vị trí cực lớn trong trái tim của Sattawat. Ông đã phải hy sinh rất nhiều tiền bạc, của cải và thậm chí cả gia đình của mình vì chúng.

Năm 2016, Sattawat đăng tải một bức ảnh lên Instagram cá nhân, trong đó một người phụ nữ cầm biển “Đừng mua bất kỳ đôi giày nào nữa” xuất hiện ở phía sau. Được một thời gian, báo đài Thái Lan đăng tin Sattawat và vợ chính thức ly dị.

“Tôi hiện giờ đang sống độc thân”, Sattawat chia sẻ. “Tôi từng có gia đình, có vợ. Nhưng cô ấy không hiểu tại sao tôi lại yêu quý những chiếc giày đến thế. Những chiếc giày, theo cô ấy, là rất bẩn thỉu và bốc mùi. Thật ra cũng chẳng sao, tôi và những chiếc giày đâu khác gì phụ nữ với những món đồ trang điểm của họ”.

“Việc đầu tiên khi nhận giày là tôi ngửi chúng chứ không phải sờ. Tôi từng một lần đi thử để hiểu cảm giác của người hùng năm 1999 như thế nào. Tôi đi những đôi giày này trong nhà, chưa bao giờ đem chúng ra ngoài sân cỏ”.