G2 Perkz nhận định LCK ngày càng yếu và khó có thể đánh bại LPL tại giải giao hữu Hàn - Trung

MẠNH ĐĂNG , 12:11 15/05/2020 | Esport

Chia sẻ

Ngôi sao hàng đầu châu Âu đưa ra nhận định về giải đấu Mid-Season Cup 2020 sắp tới.

Perkz đưa ra nhận định về giải đấu Hàn - Trung sắp tới.

Mới đây, Perkz đã đưa ra những nhận định của riêng anh về giải đấu Mid-Season Cup 2020 sắp diễn ra vào ngày 28/5 sắp tới. Theo đó, nhà vô địch châu Âu cho rằng khu vực Hàn Quốc sẽ gặp khó tại giải đấu này:

G2 Perkz nhận định LCK ngày càng yếu và khó có thể đánh bại LPL tại giải giao hữu Hàn - Trung - Ảnh 2.

Perkz hiện đang chơi xạ thủ cho G2 Esports.

"Tôi nghĩ rằng các đội LPL mạnh hơn năm ngoái. Trong khi đó, T1 thay gần nửa đội hình nhưng vẫn vô địch LCK chứng minh rằng khu vực Hàn Quốc đang trở nên yếu đi. Điều này cũng dễ hiểu thôi khi các đội LCK đều có hàng loạt sự thay đổi về nhân sự mà.

Các bạn có thể thấy rằng ở LPL hay LEC thì các đội đều giữ nguyên đội hình cũ so với mùa giải cũ. Cùng lắm thì cũng chỉ thay đổi 1 người thôi như ở Fnatic hay Origen thôi. G2 Esports thì vẫn giữ nguyên đội hình".

Có thể thấy, Perkz đánh giá cao khu vực LPL tại giải đấu giữa mùa sắp tới. Dẫn chứng của anh chàng đưa ra chính xác khi cả JD Gaming hay TOP Esports, 2 đội đứng đầu LPL đều không có quá nhiều thay đổi so với mùa giải trước. Perkz đánh giá cao tính ổn định ở một đội hình thay vì việc thêm thắt những cá nhân xuất sắc hơn. Nhận định của nhà vô địch châu Âu được đánh giá cao khi Trung Quốc đã 2 lần vô địch thế giới trong khi đó, Hàn Quốc đang gặp khó khi đánh mất hàng loạt danh hiệu quốc tế trong nhiều năm qua.

Có thể thấy, những nhận định từ giới chuyên môn khiến giải đấu giao hữu trở nên nóng hơn bao giờ hết. Đã 2 năm, LPL phá vỡ thành tích bất bại của LCK và lên ngôi vô địch thế giới. Trong cuộc đối đầu tay đôi lần này, người hâm mộ kì vọng T1 cùng đồng đội sẽ làm nên bất ngờ. Giải đấu sẽ diễn ra vào 28-31/5 với sự góp mặt của những đội xuất sắc nhất 2 khu vực LCK và LPL. Hãy cùng chờ xem, liệu ai sẽ là đội vô địch?

G2 Perkz nhận định LCK ngày càng yếu và khó có thể đánh bại LPL tại giải giao hữu Hàn - Trung - Ảnh 3.

Vòng bảng sẽ thi đấu với thể thức BO1 tính điểm.