Fan Việt Nam phàn nàn về sự "cô đơn" của Công Phượng ở Incheon United

Hiếu Lương , 12:58 07/04/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng vừa trải qua trận thua thứ 4 cùng CLB Incheon United. Lần thứ hai liên tiếp được vào sân đá chính nhưng Công Phượng không thể giúp Incheon United thoát khỏi trận thua 0-2 trước CLB Jeonbuk.

Thua 0-2 trước Jeonbuk, Incheon United nhận thất bại thứ 4 liên tiếp.

Sau khi Incheon United để thua 0-2 trước Jeonbuk vào chiều 6/4 ở vòng 6 K.League Classic 2019, một làn sóng phản ứng từ người hâm mộ của Công Phượng lại được dịp nổi lên. Khác biệt so với những lần dậy sóng trước, nhiều người hâm mộ cho rằng Công Phượng đang lạc lõng trong lối chơi của Incheon United. 

Fan Việt Nam phàn nàn về sự cô đơn của Công Phượng ở Incheon United - Ảnh 2.

Fan Việt Nam phàn nàn về sự cô đơn của Công Phượng ở Incheon United - Ảnh 3.

Nhiều người bỏ ra thời gian viết những bình luận khá dài với lập luận khi Công Phượng ở trên sân, Incheon United chơi bóng dài, còn khi anh rời sân đội bóng lại chuyển sang đá bóng ngắn. "Công Phượng bị cô lập ở Incheon United" là quan điểm chung của nhiều người.

Theo ghi nhận từ Hàn Quốc, Công Phượng đã có những thời điểm đứng ở vị trí thuận lợi vẫy tay xin bóng nhưng đều không đạt được mục đích. Chính vì vậy, Phượng thường xuyên đói bóng, có lúc phải lùi sâu để nhận bóng. Trong các đường tấn công, anh đều rơi vào cảnh phải chơi tạt cánh đánh đầu dù thể hình thấp bé hơn hẳn các hậu vệ Hàn Quốc.

cong-phuong-1-15545637153452092826443
cong-phuong-1-15545637153452092826443
cong-phuong-3-1554563715353355560080
cong-phuong-3-1554563715353355560080
cong-phuong-2-15545637153491660491194
cong-phuong-2-15545637153491660491194

Công Phượng không hợp với lối chơi bóng bổng do thể hình thấp bé. Ảnh: Phạm Huyền.

Theo đánh giá, lối chơi của Incheon United dựa nhiều vào sức mạnh và bóng dài. HLV Jorn Andersen không có nhiều phương án tấn công khi trong tay ông thiếu đi những cầu thủ có thể cầm bóng như Công Phượng. Trong khi đó, hai đối thủ vừa qua của Incheon United đều thuộc top 5 đội mạnh nhất giải.

Trong buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Jeonbuk và Incheon, bình luận viên của SPO TV nhận xét: "Công Phượng hợp với bóng ngắn của Việt Nam, trong khi Incheon United lại thích sử dụng bóng dài. Công Phượng rõ ràng không phù hợp với lối đá mà ông Andersen đang áp dụng cho Incheon United".

Bình luận viên kênh SPO TV cũng chỉ rõ yếu tố giúp Công Phượng chơi tốt ở tuyển Việt Nam: "Ông Park Hang-seo hiểu rõ Công Phượng và biết cách để giúp Công Phượng phát huy hết khả năng của mình".

Fan Việt Nam phàn nàn về sự cô đơn của Công Phượng ở Incheon United - Ảnh 5.

Fan Việt Nam phàn nàn về sự cô đơn của Công Phượng ở Incheon United - Ảnh 6.

Fan Việt Nam phàn nàn về sự cô đơn của Công Phượng ở Incheon United - Ảnh 7.