Fan Singapore bất mãn tột độ, thi nhau nói kháy trên fanpage của Liên đoàn bóng đá dù đội nhà kiên cường cầm hòa Việt Nam hơn 80 phút

THIÊN KHANG , 23:55 03/12/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trên fanpage của Liên đoàn bóng đá Singapore, fan bóng đá nước này tỏ rõ sự thất vọng về thành tích không thể ghi bàn của đội nhà.

Tưởng như U22 Việt Nam sẽ có một trận đấu dễ dàng trước Singapore, nhưng sự chặt chẽ và tinh thần thi đấu kỷ luật của đối thủ đã khiến các học trò của HLV Park Hang-seo có một trận đấu cực kì khó khăn. Bàn thắng của Đức Chinh ở phút 84 khiến mọi CĐV Việt Nam vỡ òa trước khi có thể thở phào nhẹ nhõm, bởi các tuyến của U22 Việt Nam đã chơi thiếu nhuần nhuyễn và tỏ ra rất bế tắc khi tìm đường đến mành lưới của Singapore.

 - Ảnh 1.

U22 Singapore khiến thầy trò HLV Park Hang-seo phải toát mồ hôi hột trong 90 phút trên sân Rizal Memorial.

Cũng phải nói, đội bóng đến từ Đảo quốc sư tử đã có một màn trình diễn mà theo như HLV trưởng Fandi Ahmad nhận xét là tốt nhất giải. Ưu thế về thể hình giúp họ khắc chế được phần lớn những pha lên bóng của Việt Nam và chỉ chịu thua sau một tình huống bóng chết. 

Dù kiên cường cầm hòa Việt Nam hơn 80 phút, rất nhiều CĐV Singapore bày tỏ nỗi thất vọng với chiến thuật của đội nhà. Cho đến lúc này, U22 Singapore vẫn chưa ghi nổi bất cứ bàn thắng nào và đây là cái cớ để fan của họ chê trách. Trên fanpage Football Association of Singapore, comment kháy đểu nhiều không kể xiết.

 - Ảnh 2.

"Để dành đến trận cuối mới bung lụa đây mà. Đánh bại Brunei 1-0 nào, rồi chúng ta có thể ăn mừng như thể vừa vô địch World Cup."

 - Ảnh 3.

"Các anh chẳng học hỏi được gì từ chuyến tập huấn ở Nhật Bản à? Đến đó nghỉ mát thay vì tập luyện đúng không?"

 - Ảnh 4.

"Những chú chim bay qua sân thậm chí còn có nguy cơ bị bóng đập trúng cao hơn thủ môn Việt Nam".

 - Ảnh 5.

"Các cầu thủ đã thấm mệt nhưng sự thay đổi người đầu tiên mãi phút 80 mới xuất hiện. Lý do là gì? Bàn thắng là hệ quả của việc cầu thủ cạn kệt sức lực".

 - Ảnh 6.

"Các chàng trai Singapore cao hơn Việt Nam khá nhiều, ấy thế mà họ thua vì một quả đánh đầu và để thủng lưới".

 - Ảnh 7.

"Lấy được bóng, phá lên trên. Sau đó câu giờ bằng cách nằm sân ăn vạ. Khi chúng ta bị dẫn trước, thậm chí chúng ta còn phất bóng dài nhiều hơn. Thật sự xấu hổ vì chiến thuật của Singapore".

 - Ảnh 8.

"Ít ra thì cầu thủ Singapore còn có tính nhất quán. Nhất quyết không chịu ghi bàn".

 - Ảnh 9.

"Những chú sư tử trẻ, các cậu đang trên đường thiết lập kỷ lục không ghi nổi bàn thắng nào ở SEA Games. Làm tốt lắm".

 - Ảnh 10.

"Liệu chúng ta có thể làm điều không tưởng thế này không nhỉ. Ghi một bàn trong trận đấu cuối với Brunei nhưng thua 0-1. Bàn phản lưới để khép lại hành trình 5 trận không ghi nổi bàn thắng. Lạy Chúa, hãy tưởng tượng Brunei ghi bàn vào lưới Singapore".

Cả ba trận đấu cuối cùng của bảng B sẽ đá cùng giờ vào lúc 15h ngày 5/12, với tâm điểm là trận đại chiến quyết định cục diện bảng đấu giữa Việt Nam và Thái Lan. U22 Singapore sẽ muốn rời giải đấu trong thế ngẩng cao đầu với một chiến thắng trước Brunei, còn Indonesia sẽ không được phép chủ quan trước Lào - đội bóng chỉ chịu thua Thái Lan ở những phút cuối cùng.

 - Ảnh 11.

Kết quả và xếp hạng bảng B sau lượt đấu thứ tư.

Chủ nhân của câu cổ vũ "bay lên trời" gây sốt cộng đồng mạng

Highlights: U22 Việt Nam 1-0 U22 Singapore | SEA Games 30

Cầu thủ vỡ òa vì bàn thắng của Đức Chinh, chỉ còn mình Quang Hải ngồi trên băng ghế dự bị.