Faker lý giải nguyên nhân luôn xuất hiện cùng chiếc áo phông trắng giản dị và những nguyên tắc nghiêm ngặt dành cho bản thân

Mạnh Đăng , 09:30 10/07/2019 | Esport

Chia sẻ

Sau thành công tại Rift Rivals 2019, Faker đã có những chia sẻ về bản thân và tương lai của LMHT Hàn Quốc.

Không màu mè hoa lá, Faker luôn ưa thích những chiếc áo phông màu trắng khi stream hay đi chơi. Đó đã trở thành một phần không thể thiếu trong tủ quần áo của Faker. Điều này cũng tương tự như cặp kính tròn giống Harry Potter luôn được anh mang trên người.

D5KV1BrUUAE3PyJ

Những chiếc áo phông trắng không thể thiếu trong tủ đồ của Faker.

Mới đây, trong buổi trả lời phỏng vấn cùng The Chosun Ilbo, Faker đã lí giải nguyên nhân anh ưa thích những chiếc áo phông trắng:

"Tôi không quan tâm về đồ mình mặc. Nếu quần áo có màu sắc hay họa tiết, chúng rất dễ bị nhầm với những người khác trong đội ở gaming house. Và tất cả những chiếc áo phông trắng trong tủ đều là của tôi nên thật dễ để có thể tìm thấy chúng".

D5Ft4LdU0AIVI2r

Áo phông trắng đi kèm một chút họa tiết cho bắt mắt hơn nè.

Không chỉ chia sẻ về những chiếc áo phông, cách chọn đồ, Faker còn nói về những quyết định khi trở thành game thủ chuyên nghiệp. Giờ đây, anh đã trở thành người chơi LMHT vĩ đại nhất thế giới với vô vàn danh hiệu ở cả Hàn Quốc và quốc tế. Chắc hẳn, nhiều người tò mò về cơ duyên nào đã đưa Faker tới với bộ môn thể thao điện tử này.

"Tôi đã không cố gắng quá nhiều ở LMHT. Nhưng khi chơi, tôi đã trở thành người chơi số 1 trên BXH. Tôi nhận ra rằng tôi phù hợp để trở thành một game thủ chuyên nghiệp. Tôi luôn biết cách kiểm soát trạng thái tinh thần của mình và không hề dễ nổi nóng. Tôi bẩm sinh đã vậy rồi. Trong một buổi kiểm tra tính cách gần đây, họ nói rằng tôi là một con robot", Faker chia sẻ.

faker-ava

Faker là tượng đài vĩ đại của LMHT.

Thành công nhờ LMHT nhưng Faker vẫn luôn có cái nhìn đa dạng về game. Anh đồng ý rằng chơi game có thể gây nghiện và đưa ra biện pháp rằng vì sao cha mẹ và con cái không cùng nhau có những chia sẻ tại sao trẻ con lại chơi game. Như vậy có thể khiến game trở thành công cụ quý giá cho cả chơi lẫn học. Faker cũng thừa nhận rằng anh đã rất may mắn với tài năng chơi game của mình.

Khi trở thành một game thủ chuyên nghiệp, bạn sẽ không có quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi cho bản thân. Faker chia sẻ rằng họ chỉ có khoảng 30 ngày nghỉ mỗi năm. Không có chuyện game thủ tại LCK sẽ chơi đêm hay là được nghỉ cuối tuần. Nếu con của Faker không có khí chất phù hợp để trở thành game thủ chuyên nghiệp, anh sẽ khuyến khích chúng làm việc khác.

League-of-Legends-Worlds-2018-IG

Sau những năm thống trị LMHT thế giới, LCK đang dần đánh mất vị thế.

Không chỉ chia sẻ về bàn thân, trong buổi phỏng vấn này, Faker còn có những cái nhìn về Esports thế giới. Hàn Quốc đã vô địch thế giới 5 lần liên tiếp. Nhưng nhìn vào tốc độ phát triển như hiện nay, họ đang dần mất đi lợi thế của mình. Giờ đây, các đội đều có gaming house và giỏi hơn trong việc tìm kiếm những tài năng trẻ mới.

Dù có nhiều lựa chọn khi sa sút phong độ tại mùa giải 2018 vừa qua, Faker vẫn quyết định ở lại. Anh muốn gắn bó với SKT và LMHT Hàn Quốc.

"Sống với tư cách là một game thủ chuyên nghiệp cũng giống như tàu lượn siêu tốc vậy. Tôi nghĩ chắc chắn là tôi đang tệ hơn so với mùa giải tốt nhất của mình. Tôi sẽ cố hết sức và tốt hơn", Faker nói.

D-3xmcUU4AE-bv2

Faker khoe huy chương Rift Rivals.

Là một game thủ đỉnh cao, hình mẫu lý tưởng cho nhiều người trẻ noi theo, Faker hiểu rằng mình phải làm gì.

"Rất nhiều người hâm mộ yêu mến tôi với tư cách là Faker. Rất nhiều bạn trẻ luôn theo dõi tôi. Vậy nên, tôi cần phải trông thật hiền lành và lịch sự. Nếu tôi làm điều gì xấu, chính họ sẽ là những người bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, tôi cũng có một số quy định cho riêng mình đó là luôn khiêm tốn, trung thực, tử tế và đừng bao giờ thề thốt gì cả!".