Fabregas ghi danh vào sách kỷ lục Guinness bằng thành tích có một không hai tại Premier League

ANH TÚ , 10:29 17/10/2018 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Đây không phải lần đầu cựu tiền vệ Arsenal xác lập một kỷ lục thế giới. Tuy nhiên, thành tích lần này của Fabregas chắc chắn sẽ khiến anh tự hào hơn bao giờ hết.

"Bảo tàng" danh hiệu vốn đã đầy ắp của Cesc Fabregas mới đây lại đón thêm một kỷ niệm chương cao quý khác khi anh có tên trong cuốn sách kỷ lục Guinness 2019. Tiền vệ người Tây Ban Nha được vinh danh nhờ thành tích là cầu thủ chạm đến cột mốc 100 đường kiến tạo tại Premier League nhanh nhất lịch sử.

Fabregas chinh phục cột mốc này ở trận đấu thứ 293 của anh tại giải Ngoại hạng Anh. Trong chiến thắng 4-2 trước Stoke vào ngày 31/12/2016, Cesc đã có 2 đường dọn cỗ cho Cahill và Willian lập công. Pha kiến tạo giúp Willian nâng tỷ số lên 3-2 cũng đánh dấu đường chuyền thành bàn thứ 100 của cựu đội trưởng Arsenal tại Premier League.

Fabregas mới là cầu thủ thứ tư lọt vào nhóm "100 đường kiến tạo", nhưng anh là người cần ít số trận nhất so với Ryan Giggs, Wayne Rooney và Frank Lampard khi vươn tới mốc đó. Trong khi tiền vệ người Tây Ban Nha chỉ mất 293 trận thì Ryan Giggs (xếp thứ hai) cần tới 367 trận còn Rooney và Lampard lần lượt là 445 trận và 559 trận.

Fabregas ghi danh vào sách kỷ lục Guinness bằng thành tích có một không hai tại Premier League - Ảnh 1.

Đường dọn cỗ cho Willian giúp Fabregas thêm một lần được vinh danh trong sách kỷ lục Guinness.

Đây không phải lần đầu tiên cái tên Fabregas xuất hiện trong sách kỷ lục Guinness. Trước đó, anh cùng cựu tiền vệ của Liverpool, Jamie Redknapp nắm giữ kỷ lục về "Số đường chuyền thành công theo kiểu volley nhiều nhất trong 30 giây" với 15 lần thành công. Dù vậy, kỷ lục này không được tính theo các trận đấu chính thức mà Fabregas tham dự. Nó là thành tích mà anh đạt được khi tham gia chương trình "A League of Their Own" diễn ra vào tháng 7/2017.

Ngoài Fabregas, Ngoại hạng Anh cũng có thêm vài đại diện khác xuất hiện trong sách kỷ lục Guiness 2019. Mohamed Salah xác lập 2 thành tích mới gồm "Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải Premier League" (32 bàn) và "Cầu thủ có số trận ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải Premier League" (24 trận). Harry Kane cũng bỏ túi 2 kỷ lục là "Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại Premier League tính theo lịch năm" (39 bàn) và "Cầu thủ ghi nhiều hat-trick nhất tính theo lịch năm" (6).

Cái tên còn lại được vinh danh là Manchester City với những kỷ "vô tiền khoáng hậu" như "Đội giành nhiều điểm nhất" (100 trận), "Đội có nhiều trận thắng nhất" (32 trận), "Đội ghi nhiều bàn nhất" (106 bàn) và "Đội có chuỗi trận thắng dài nhất tại Premier League".