Everton 2-0 Chelsea: Thua đau trên sân khách, The Bleus lỡ cơ hội vượt mặt Man United

TIẾN THÀNH , 23:15 17/03/2019 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Sở hữu nhiều cơ hội trong hiệp 1, tuy nhiên, Chelsea đã không thể tận dụng thành công để rồi nếm trải quy luật nghiệt ngã của bóng đá.

Bước vào trận đấu với đối thủ đã không còn nhiều mục tiêu ở mùa giải này là Everton, Chelsea tỏ rõ quyết tâm giành trọn 3 điểm để tiếp tục cho cuộc đua giành một vị trí trong top 4. Những hảo thủ được cho nghỉ ở loạt trận giữa tuần đã được trở lại đội hình xuất phát trận này.

Sau một vài phút đầu tiên thăm dò, Chelsea bất ngờ đẩy cao tốc độ vào có liên tiếp những cơ hội. Phút thứ 7, Hazard đã có liền hai tình huống uy hiếp khung thành của Pickford, trong đó có một cú sút dội cột dọc. Khoảng thời gian tiếp theo, đại diện tới từ London tiếp tục duy trì thế lấn lướt. Lần lượt Higuain rồi Pedro có bóng ở vị trí vô cùng thuận lợi nhưng rồi đều bỏ lỡ rất khó hiểu.

Everton 2-0 Chelsea: Thua đau trên sân khách, The Bleus lỡ cơ hội vượt mặt Man United - Ảnh 1.

Higuain đã có một ngày thi đấu vô duyên.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Chelsea đã phải đón nhận quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Ngay đầu hiệp 2, sau một tình huống phạt góc, Richarlison đã có mặt đúng lúc đánh đầu tung lưới Kepa. Đây được xem là bước ngoặt của trận đấu. Kể từ đây, các cầu thủ chủ nhà càng đá càng hay còn phía Chelsea cho thấy dấu hiệu của sự nóng vội.

Giroud và Odoi lần lượt được tung vào sân nhưng không thể tạo ra sự khác biệt trong một ngày Pickford chơi vô cùng xuất thần. Không ghi được bàn, Chelsea còn để lọt lưới ở phút 77 từ một cú đá phạt 11m. 

Nhận thất bại bất ngờ, Chelsea đã lỡ cơ hội vượt mặt Man United trên bảng xếp hạng. Đoàn quân của HLV Sarri chỉ có 57 điểm sau 30 trận, tạm đứng thứ 6.

Everton 2-0 Chelsea: Thua đau trên sân khách, The Bleus lỡ cơ hội vượt mặt Man United - Ảnh 2.

Everton 2-0 Chelsea: Thua đau trên sân khách, The Bleus lỡ cơ hội vượt mặt Man United - Ảnh 3.

BXH tạm thời tại Premier League.

Đội hình ra sân:

Everton: Pickford, Coleman, Keane, Mina, Digne, Gueye, Andre Gomes, Richarlison, Sigurdsson, Bernard, Calvert-Lewin.

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, David Luiz, Rudiger, Alonso, Jorginho, Kante, Barkley, Pedro, Higuain, Hazard.

Từ khóa:

bóng đá