Duy Mạnh may mắn là cầu thủ duy nhất có CĐV trong ngày sân Hàng Đẫy cấm khán giả xem đá giao hữu

NHÂN VĂN , 09:31 20/02/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Hà Nội FC có cuộc đối đầu CLB Viettel vào chiều 19/2 tại SVĐ Hàng Đẫy nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới. Đội bóng thủ đô cũng đưa ra quyết định đây là trận đấu không khán giả, tránh tụ tập đông người do dịch Covid-19.

 - Ảnh 1.

Đỗ Duy Mạnh đá chính từ đầu, anh bắt cặp cùng Đình Trọng trong sơ đồ 4-3-3 để đối đầu CLB Viettel. Ảnh: Hiếu Lương.

Trung vệ sinh năm 1996 thi đấu tốt. Hai đội đá giữ chân nhưng vẫn cố gắng cống hiến những gì tốt nhất. Điều đáng tiếc duy nhất là khán giả không được vào sân theo dõi do CLB muốn tránh việc tụ tập đông người trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn nguy hiểm.

 - Ảnh 3.

Duy Mạnh cũng là cái tên may mắn nhất khi có CĐV đặc biệt. Mẹ anh (bà Lê Thị Lan) là CĐV duy nhất được cho phép vào sân theo dõi. Mẹ Duy Mạnh đeo khẩu trang ngồi ở khu vực quen thuộc dành cho người thân cầu thủ.

 - Ảnh 4.

Sau khi được thay ra ở hiệp 2, Duy Mạnh thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn lên khán đài nhìn mẹ.

 - Ảnh 5.

Đây cũng là trận đấu đánh dấu Duy Mạnh đá cặp lại với Đình Trọng. Cả hai trao đổi ở giờ nghỉ giữa hiệp.

 - Ảnh 6.

HLV Chu Đình Nghiêm cũng có nhiều chỉ đạo quyết liệt ở giờ nghỉ khi đội nhà bị dẫn trước 1-0.

 - Ảnh 7.

Đình Trọng cũng được nhắc nhở riêng.

 - Ảnh 8.

Sau trận, anh qua chào hỏi Giám đốc kỹ thuật VFF, ông Jurgen Gede. Ông Gede gắn bó với lứa Đình Trọng từ những ngày họ còn là cầu thủ U19 Việt Nam giành hạng 4 châu Á năm 2016.

 - Ảnh 9.

Trung vệ Thành Chung trò chuyện vui vẻ với đàn anh Quế Ngọc Hải. Trận đấu giữa Hà Nội FC và Viettel quy tụ nhiều cầu thủ đang khoác áo ĐTQG và U23 Việt Nam.

 - Ảnh 10.

Chung cuộc Hà Nội FC hoà 1-1 Viettel. Cả hai sẽ có trận tái đấu vào ngày 22/2 tại sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Viettel.

 - Ảnh 13.