Dương tính Covid-19, cánh cửa trở về NBA một lần nữa khép lại với Michael Beasley?

HUY PHẠM , 13:20 17/07/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Bản hợp đồng với Brooklyn Nets gần như là cơ hội cuối cùng với Michael Beasley để trở lại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh nay cũng đã không còn nữa.

Khoảng thời gian Michael Beasley trở lại với NBA mùa giải năm nay không kéo dài quá lâu. Là một trong những cầu thủ được Brooklyn Nets mang về đầu tháng 7 nhằm bổ sung cho đội hình có quá nhiều cầu thủ trụ cột vắng mặt vì bị mắc Covid-19. Thế nhưng chính bản thân Michael Beasley cũng là một trong những cầu thủ dương tính với virus nCoV và đã phải rời khỏi khu vực cách ly tại Orlando để trở về quê nhà.

Dương tính Covid-19, cánh cửa trở về NBA một lần nữa khép lại với Michael Beasley? - Ảnh 1.

Thông tin chính thức về trường hợp của Michael Beasley vào rạng sáng 15/7 (theo giờ Việt Nam).

Với tình trạng bệnh tình hiện tại, Michael Beasley bỏ ngỏ khả năng thi đấu cho Nets trong phần còn lại của mùa giải 2019/2020. Nếu Beasley muốn quay trở lại Orlando cùng các đồng đội, ngôi sao 31 tuổi sẽ phải dành ít nhất 10-14 ngày tự cách ly tại gia, cho tới khi nhận được kết quả đã khỏi bệnh.

Khi trở lại Disney World, nhiều khả năng Beasley sẽ phải tiếp tục cách ly biệt lập tối thiểu trong 48h. Tuy nhiên, với 5 trận đấu bị cấm thi đấu vì vi phạm chính sách chống lại chất kích thích từ tháng 4/2019, có thể thấy cơ hội thi đấu của Beasley ở mùa giải năm nay không mấy sáng sủa.

Vì những lý do trên, BLĐ đội bóng Brooklyn Nets đã quyết định sẽ không triệu tập Michael Beasley trở lại khu cách ly bất kể anh đã khỏi bệnh hoàn toàn. Thay vào đó, Nets nhiều khả năng sẽ sử dụng cầu thủ kỳ cựu Justin Anderson, theo ký giả Shams Charania.

Dương tính Covid-19, cánh cửa trở về NBA một lần nữa khép lại với Michael Beasley? - Ảnh 2.

Tiền phong phụ 26 tuổi từ đội hình Long Island Nets ở G-League được cho là cầu thủ có khả năng thay thế cho Michael Beasley trong phần còn lại của mùa giải 2019/2020.

Quyết định trên của BLĐ đội chủ sân Barclays Center đồng nghĩa với việc cánh cửa trở về NBA của Michael Beasley một lần nữa khép lại. Trước khi ký hợp đồng cùng với Beasley, HLV Jaccque Vaughn cho biết ông cùng BLĐ đội bóng chấp thuận điều khoản phạt 5 trận đi kèm với cầu thủ 31 tuổi này.

"Michael Beasley có khả năng ghi điểm từ nhiều vị trí. Cậu ấy sẽ có cơ hội thể hiện mình và chúng tôi chắc chắn sẽ tận dụng điều đó", HLV Jaccque Vaughn chia sẻ ở thời điểm ký hợp đồng cùng Michael Beasley.

Ngoài việc được gọi trở lại NBA dưới màu áo Nets, Michael Beasley còn được đội bóng cho biết sẽ tạo cơ hội cho anh trong mùa giải sang năm nếu anh thể hiện được phong độ ổn định trong suốt quãng thời gian thi đấu ở Walt Disney World.

Michael Beasley và những tình huống thi đấu đỉnh cao của anh tại NBA.

Michael Beasley là một trong những cầu thủ được đánh giá cao bởi giới chuyên môn. Cầu thủ tới từ ngôi trường đại học Kansas State được lựa chọn ở vị trí thứ 2 trong kỳ NBA Draft 2008 bởi Miami Heat, chỉ sau Derrick Rose và đứng trên cả những Russell Westbrook hay Kevin Love. Tuy nhiên, cuộc sống rắc rối bên ngoài sân bóng đã khiến phong độ của cầu thủ này trượt dài trong thất vọng.

Cầu thủ 31 tuổi này đã trải qua nhiều biến cố liên quan đến stress, tàng trữ cần sa và nỗi đau mất mẹ năm 2018. Án phạt năm 2019 cũng là lần cuối cùng người ta thấy Michael Beasley thi đấu ở NBA, trước khi phải phiêu bạt sang Trung Quốc để tìm lại bản thân mình.