Được Trợ lý Lee Young-jin động viên, Văn Toàn đá chính trước Olympic Nhật Bản?

PHẠM HUYỀN , 13:22 19/08/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Với những nhắn nhủ của trợ lý HLV Lee Young-jin, nhiều khả năng tiền đạo người Hải Dương sẽ được ra sân chính thức trong trận đấu chiều 19/8 gặp Olympic Nhật Bản.

Video: Trợ lý Lee Young-jin động viên Văn Toàn. Phạm Huyền/Sport5

16h chiều nay (19/8), đội tuyển Olympic Việt Nam có trận đấu quan trọng với Olympic Nhật Bản. Nhiều đồn đoán cho rằng Văn Toàn có thể sẽ có trận đấu đầu tiên được ra sân tại ASIAD 2018. Và những lời động viên của trợ lý Lee Young-jin vừa rồi đã phần nào củng cố niềm tin ấy. 

Buổi trưa ngày 19/8, các cầu thủ khởi động nhẹ nhàng 10 phút tại khách sạn. Trợ lí Lee Young-jin đợi sẵn ở trước cửa khách sạn, chờ Văn Toàn đi ngang qua, ông vỗ vai tiền đạo người Hải Dương và nói một câu ngắn gọn và nhỏ nhẹ, đủ nghe: "Toàn! Today fighting!", có nghĩa là: "Toàn, hôm nay cố lên nhé".

Được Trợ lý Lee Young-jin động viên, Văn Toàn đá chính trước Olympic Nhật Bản? - Ảnh 2.

Văn Toàn cùng các đồng đội khởi động trước trận gặp Olympic Nhật Bản.

Đội tuyển Olympic Việt Nam đã có 2 chiến thắng, ghi được 5 bàn tại đấu trường châu lục trước Nepal và Pakistan. Ba trong số năm cái tên trên hàng công đều đã tỏa sáng, kiến tạo và ghi bàn. Đó là Văn Đức, Anh Đức, Công Phượng. Hà Đức Chinh chưa lập công nhưng cũng đã được tung vào sân ở hiệp 2 trận đấu với Pakistan. 

Trên băng ghế dự bị chỉ còn Nguyễn Văn Toàn, chân sút đang có phong độ cao tại V-League, cầu thủ quan trọng của CLB HAGL là vẫn chưa được thi đấu một phút nào cho đội tuyển. 

Không chỉ Văn Toàn khát khao được ra sân mà những người hâm mộ đội tuyển Olympic Việt Nam cũng muốn được nhìn thấy cầu thủ này có cơ hội khẳng định bản lĩnh. Với tốc độ và khả năng gây đột biến cao, Văn Toàn được kì vọng sẽ tạo nên những bất ngờ cho trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Nhật Bản, khuôn khổ lượt trận cuối của bảng D ASIAD 2018.

Trận đấu chiều nay, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ tạo cơ hội cho các cầu thủ chưa được thi đấu hoặc thi đấu ít được ra sân. Đối thủ Nhật Bản mang theo đội hình tuổi dưới U21 vừa là thuận lợi, vừa là thách thức đối với sức mạnh của tuyển Olympic Việt Nam. Đây là dịp để các cầu thủ có thể nhận định đúng về năng lực và vị trí hiện có của mình, cũng như khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trên bản đồ bóng đá châu lục.