Đức lập kỷ lục tệ hại nhất lịch sử sau trận thua trước ĐT Pháp

NGUYỄN ANH DŨNG , 09:53 17/10/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Thất bại 1-2 trên đất Pháp khiến Đức hứng chịu kết quả tệ chưa từng thấy.

Từ đầu năm dương lịch 2018, ĐT Đức đã chịu 6 thất bại. Đây là số trận thua nhiều nhất trong một năm của đội tuyển này. Trước trận thua Pháp rạng sáng nay, "Cỗ xe tăng" đã gục ngã trước Brazil (thua 0-1), Áo (thua 1-2), Mexico (thua 0-1), Hàn Quốc (thua 0-2) và Hà Lan (thua 0-3).

ĐT Đức còn 2 trận đấu trong năm 2018 với các đối thủ Nga (16/11) và Hà Lan (20/11). Thầy trò HLV Joachim Loew vẫn còn cơ hội để... đào sâu kỷ lục đáng thất vọng này.

Đức lập kỷ lục tệ hại nhất lịch sử sau trận thua trước ĐT Pháp - Ảnh 1.

Đức chìm sâu vào vũng lầy khủng hoảng.

Thất bại trước Pháp cũng khiến Đức trải qua bốn trận liền không thắng. Phải quay lại cách đây 19 năm, trong giai đoạn từ tháng 10 năm 1999 đến tháng 6 năm 2000 mới thấy Đức trải qua chuỗi trận tệ hại như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2000, Đức thua liền hai trận ở các giải đấu chính thức.

Từ đầu năm 2018, Đức đã chơi 11 trận. Họ chỉ giữ sạch lưới một trận, đó là trận hòa Pháp 0-0 hồi tháng 9, tức đạt tỷ lệ 9% giữ sạch lưới. Phải quay lại năm 1954 mới được thấy Đức có thành tích giữ sạch lưới tệ hơn. Vào năm đó, Đức thủng lưới cả 5 trận trong 1 năm.

Hiện tại ở nhóm A Nations League, Đức vẫn chưa thắng trận nào (hòa 1 và thua 2), xếp bét bảng A1 và đứng trước bờ vực xuống nhóm B. Ở lượt cuối, Đức phải đánh bại Hà Lan, đồng thời cầu mong Hà Lan thua Pháp.