Đùa cợt về chính trị, trung vệ Croatia suýt bị cấm đá bán kết World Cup 2018

NGUYỄN ANH DŨNG , 07:51 09/07/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Domagoj Vida vừa bị Ủy ban kỷ luật FIFA tuýt còi sau khi có những câu nói được cho là ủng hộ Ukraine, quốc gia vẫn đang duy trì mối quan hệ căng thẳng với Nga.

Vida

Vida

Trung vệ Domagoj Vida là người hùng của Croatia với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 và thực hiện thành công một quả luân lưu. Trong lúc ăn mừng chiến thắng ở phòng thay đồ, Vida cùng với Ognjen Vukojevic, trinh sát viên của ĐT Croatia quay một đoạn video.

Trong video, Vida hét lớn "Vinh quang cho Ukraine", một câu khẩu hiện của những người Ukraine chống Nga sử dụng trong cuộc khủng hoảng Ukraine năm 2014.

Sau đó, trinh sát viên Ognjen Vukojevic, người đã khoác áo Croatia 55 lần trước khi từ giã đội tuyển, bồi thêm: "Chiến thắng này dành cho Dynamo Kiev và Ukraine".

Vida nói "Vinh quang cho Ukraine"

Đoạn video khiến công chúng Nga phẫn nộ và đẩy Vida ra đối mặt với án phạt nặng từ LĐBĐ thế giới, có thể là án cấm thi đấu bán kết World Cup. Trung vệ 29 tuổi lên tiếng thanh minh: "Hành động này không có yếu tố chính trị. Đó chỉ là một trò đùa. Tôi có vài người bạn đang thi đấu cho Dynamo Kyev và tôi muốn gửi tặng chiến thắng này cho họ. Không có ý gì khác. Không biết tại sao người Nga lại không hiểu cho tôi. Tôi yêu quý người Nga. Đó chỉ là trò đùa thôi".

"Không phải thông điệp chính trị nhưng là lời cảm ơn dành cho tất cả sự ủng hộ đến từ Ukraine, nơi mà tôi đã thi đấu vài năm. Trong suốt sự nghiệi, tôi đã chơi cùng nhiều đồng đội đến từ rất nhiều quốc gia. Tôi tôn trọng tất cả, tôi có nhiều bạn bè Ukraine như ở Nga, và tôi tự hào về tất cả bọn họ".

Đùa cợt về chính trị, trung vệ Croatia suýt bị cấm đá bán kết World Cup 2018 - Ảnh 2.

Vida ăn mừng bàn thắng vào lưới Nga.

FIFA cấm tất cả cầu thủ truyền đạt thông điệp chính trị. Mục 54 trong quy định kỷ luật của FIFA ghi rõ: "Bất cứ ai khiêu khích khán giả trong trận đấu sẽ bị cấm thi đấu 2 trận và bị xử phạt với mức tối thiểu 5.000 francs Thụy Sĩ (hơn 4.200 euro)".

May cho Vida, anh thoát án phạt nặng và vẫn được thi đấu trận bán kết World Cup với đội tuyển  Anh. Thông cáo của FIFA như sau: "Chúng tôi xác nhận Ủy ban kỷ luật FIFA đã gửi một lời cảnh báo cho cầu thủ Domagoj Vida vì thông điệp trong video của anh ta sau trận đấu giữa Nga và Croatia".

Tình trạng đối đầu giữa Nga và Ukraine diễn ra suốt nhiều năm qua, khởi nguồn từ việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea, rồi đến việc Ukraine cáo buộc Nga hỗ trợ các hoạt động chống phá của phe đòi ly khai ở miền đông Ukraine. 

Đùa cợt về chính trị, trung vệ Croatia suýt bị cấm đá bán kết World Cup 2018 - Ảnh 3.

Shaqiri và Xhaka bị phạt vì màn chắp tay ăn mừng.

Cách đây chưa lâu, Xherdan Shaqiri và Granit Xhaka đã bị FIFA xử lý vì màn bắt chéo hai tay ăn mừng bàn thắng vào lưới Serbia. Hành động bắt chéo tay nhằm mô phỏng con đại bàng trên lá cờ Albania, quê hương của Shaqiri và Xhaka. Albania cũng là quốc gia có mâu thuẫn gay gắt từ lâu với Serbia.

Sau khi LĐBĐ Serbia gửi đơn kiện, FIFA tuyên phạt 10.000 USD với LĐBĐ Thụy Sĩ.