Dù đã chính thức chia tay nhưng đây là cách Golden State Warriors tri ân Kevin Durant

Nhật Phạm , 11:08 02/07/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Kevin Durant đã không còn khoác lên mình màu áo "Cầu Cổng Vàng" sau mùa Hè năm nay, nhưng những đóng góp của anh trong 3 năm ở ORACE Arena là không gì có thể so sánh được. Trong một phát biểu mới nhất, Joe Lacob, ông chủ của Golden State Warriors đã ra quyết định lưu giữ chiếc áo số 35 của ngôi sao này.

"Ba năm về trước, chúng tôi đã rất vui mừng chào đón Kevin Durant đến với đại gia đình Golden State Warriors. Anh ấy là một trong những ngôi sao của giải đấu và cũng là một trong những cầu thủ giỏi nhất mà NBA từng chứng kiến. 

2 lần vô địch NBA, 3 lần đoạt danh hiệu Finals MVP cùng những đóng góp to lớn cả trong và ngoài sân bóng. Những gì mà anh ấy làm cho tập thể Warriors, cho người hâm mộ nơi đây là không gì so sánh được. Giờ đây, Durant sẽ bước sang chương mới trong sự nghiệp của mình, chúng tôi trân trọng cảm ơn anh ấy vì những đóng góp suốt 3 năm vừa qua và chúc cho anh ấy luôn thành công trên con đường trở thành một cầu thủ vĩ đại trong lịch sử. Chừng nào tôi còn sở hữu đội bóng này, sẽ không còn một cầu thủ nào khoác chiếc áo số 35 nữa. Số áo ấy thuộc về Kevin Durant".

JoeLacob1400

Dù đã không còn khoác áo Golden State Warriors, nhưng ông Joe Lacob rất trân trọng những gì mà Kevin Durant đã làm cho đội bóng. Nguồn ảnh: ClutchPoints

Trên đây là bài phát biểu của ông chủ Joe Lacob dành tặng cho Kevin Durant. Trong 3 năm khoác áo "Cầu Cổng Vàng", Kevin Durant có trung bình 25.8 điểm, 7.1 rebounds và 5.4 kiến tạo, hiệu suất ghi điểm lên đến 52.4% và cùng với Warriors đoạt 2 chức vô địch NBA 2017 và 2018 cũng như danh hiệu Finals MVP trong cả 2 năm đó.

Trước khi gặp chấn thương gân Achilles ở Game 5 với Houston Rockets, Durant có trung bình 32.5 điểm/trận ở Playoffs và đó là màn thể hiện đỉnh cao nhất trong toàn lịch sử NBA.

1061305170

Chỉ thi đấu 3 mùa bóng cho Warriors nhưng thành tựu mà anh để lại la không hề nhỏ.

Trước Kevin Durant, Golden State Warriors cũng đã treo 6 số áo, bao gồm Wilt Chamberlain (số 13), Tom Meschery (số 14), Alvin Attles (số 16), Chris Mullin (số 17), Rick Barry (số 24) và Nate Thurmond (số 42).