ĐTQG Việt Nam là đội bóng duy nhất không đá giao hữu trước thềm AFF Cup 2018

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 15:33 02/10/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Mới đây, VFF đã quyết định hủy lịch thi đấu giao hữu của ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình trước thềm AFF Cup 2018.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định hủy kế hoạch đá giao hữu của ĐTQG trên sân nhà vào đầu tháng 11 tới đây. Ban đầu, thầy trò HLV Park Hang-seo được sắp xếp có 1 đến 2 trận giao hữu quốc tế với những đội bóng mạnh để làm nóng trước thềm AFF Cup. Tuy nhiên, do lịch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia bị hoãn lại 1 tuần, nên VFF đã phải hủy bỏ kế hoạch trên để đảm bảo các cầu thủ có đủ thời gian để phục hổi thể lực.  

ĐT Việt Nam cũng là đội bóng duy nhất không có bất kỳ trận giao hữu làm nóng thực sự nào trước thềm AFF Cup. Trận đấu gần nhất của đội tuyển Việt Nam đã diễn ra từ hồi tháng 3/2018. Từ đó đến nay, các đối thủ cùng dự AFF Cup đã có ít nhất 2 trận giao hữu quốc tế, cá biệt như Lào hay Philippines thì số trận giao hữu có thể lên đến lần lượt là 6 và 8 trận. Dù giải VĐQG cũng bị hoãn lại 1 tuần nhưng Indonesia vẫn kịp có 1 trận giao hữu vào đầu tháng 11. 

ĐTQG Việt Nam là đội bóng duy nhất không đá giao hữu trước thềm AFF Cup 2018 - Ảnh 1.

Lần gần nhất ĐTQG Việt Nam thi đấu là cuộc đối đầu với Jordan ngày 27/03/2018. Ảnh: H.A

Theo kế hoạch, ĐTQG Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội bắt đầu từ ngày 11/10. Đến ngày 16/10, đội tuyển sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn tại Trung tâm thể thao Paju và thi đấu 3 trận giao hữu tại đây với các đối thủ chất lượng do HLV Park đích thân lựa chọn. Ngày 30/10, đội sẽ trở về nước để tiếp tục tập luyện, hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cũng như chốt lại danh sách chính thức 23 cầu thủ trước khi bước vào chiến dịch AFF Suzuki Cup 2018.

Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018:

19h00 ngày 8/11: Lào vs Việt Nam

19h00 ngày 16/11: Việt Nam vs Malaysia

16h00 ngày 20/11: Myanmar vs Việt Nam

19h00 ngày 24/11: Việt Nam vs Campuchia