ĐTQG Thái Lan nhận "tin dữ" từ trung vệ ăn tập tại Bundesliga

PHỤNG HIẾU , 17:34 16/11/2018 | AFF Cup 2018

Chia sẻ

AFF Cup 2018 chỉ mới bắt đầu nhưng nhà ĐKVĐ đã gặp khó khăn về tình hình lực lượng.

Manuel Bihr, trung vệ trưởng thành từ lò đào tạo của VfB Stuttgart vừa chính thức rút lui khỏi ĐTQG Thái Lan tham dự AFF Cup 2018. Trung vệ 25 tuổi đã dính chấn thương khi đang cùng đồng đội luyện tập, chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia sắp tới.

Đây là sự nuối tiếc lớn trong bối cảnh Manuel đang được HLV Milovan Rajevac đặt niềm tin tại giải đấu Thái Lan không có được đội hình tốt nhất. Anh đá chính cả 90 phút trong chiến thắng 7-0 trước Đông Timor vào ngày 9/11.

"Manuel đã gặp vấn đề trong vài buổi tập gần đây. Sau khi nhận được những lời khuyên từ đội ngũ y tế, quyết định rút lui khỏi ĐTQG tham dự AFF Cup của Manuel là rất sáng suốt", trích thông báo của LĐBĐ Thái Lan.

ĐTQG Thái Lan nhận tin dữ từ trung vệ ăn tập tại Bundesliga - Ảnh 1.

Manuel trong trận đấu với Đông Timor.

"Kể từ khi thay đổi thể thức thi đấu, AFF Cup đang khiến các ĐT căng mình thi đấu trong thời gian ngắn. Mật độ thi đấu cao như vậy rất dễ gây ra những vấn đề về cơ bắp, Manuel là một ví dụ điển hình. Mong rằng những cầu thủ còn lại sẽ không rơi vào trường hợp tương tự".

Manuel Bihr có bố người Đức và mẹ người Thái Lan. Anh ăn tập tại lò đào tạo của VfB Stuttgart từ khi mới 15 tuổi. Sau này, màn trình diễn tốt trong màu áo đội trẻ FC Nurmberg mang tới cho Manuel cơ hội thi đấu tại Bundesliga. Vào mùa giải 2014-15, trung vệ sinh năm 1993 được ra sân 8 lần. Hiện tại, anh đang cống hiến cho CLB Bangkok United.

Ở cấp độ đội tuyển, Manuel đã lựa chọn cống hiến cho Thái Lan thay vì Đức. Vào tháng 3/2017, anh được HLV Kiatisuk Senamuang triệu tập lên ĐTQG với sự kỳ vọng rất lớn. Tuy nhiên chỉ sau một trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2018, Manuel Bihr đã xin rút lui cũng vì lý do dính chấn thương.