Sự cố trước chung kết Europa League: Cầu thủ Chelsea thúc cùi chỏ vào mặt đồng đội, HLV nổi cáu đá bay chiếc mũ, tức giận rời khỏi buổi tập

NGUYỄN ANH DŨNG , 07:36 29/05/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Lo ngại của CĐV Chelsea dấy lên sau khi chứng kiến nội bộ xích mích ngay trước thềm chung kết Europa League với Arsenal. Trận đấu diễn ra lúc 2h rạng sáng mai 30/5.

Cầu thủ Chelsea xô xát, HLV nổi cáu vứt mũ

Sự cố xảy ra trong buổi tập tối qua 28/5 (giờ địa phương), buổi tập cuối cùng của CLB Chelsea trước trận chung kết Europa League với Arsenal.

Bộ đôi Gonzalo Higuain và David Luiz có một pha tranh chấp quyết liệt. Trong giây phút thiếu kiềm chế, Luiz thúc cùi chỏ vào mặt Higuain. Pha chơi xấu này khiến Higuain rất bức xúc. 

Tiền đạo người Argentina quyết định nói chuyện phải trái với đồng đội. Luiz tỏ thái độ không hợp tác.

Máy quay lập tức chiếu cận cảnh HLV Sarri lên tiếng nhắc nhở cậu học trò Luiz. Sau buổi tập, Sarri nổi cáu trên đường đi vào phòng họp báo. Ông vứt chiếc mũ xuống đất. Thật tội nghiệp cho chiếc mũ vì nó còn bị Sarri đá bồi một cái nữa.

Sự cố trước chung kết Europa League: Cầu thủ Chelsea thúc cùi chỏ vào mặt đồng đội, HLV nổi cáu đá bay chiếc mũ, tức giận rời khỏi buổi tập - Ảnh 2.

HLV Sarri quẳng chiếc mũ đang đội.

Sự cố trước chung kết Europa League: Cầu thủ Chelsea thúc cùi chỏ vào mặt đồng đội, HLV nổi cáu đá bay chiếc mũ, tức giận rời khỏi buổi tập - Ảnh 3.

Ông đá bay chiếc mũ tội nghiệp.

Đại diện CLB xác nhận hai sự việc trên không liên quan đến nhau. HLV Sarri cáu vì không thể dùng 15 phút cuối cùng để tập các bài chiến thuật, bởi buổi tập mở tự do cho truyền thông. Tuy nhiên, mọi xích mích trong thời điểm quan trọng này có thể để lại hậu quả trên sân cỏ. 

Trong buổi bình luận trên BT Sport, cựu tiền đạo Ejdur Gudjohnsen từng khoác áo Chelsea cho biết: "Mọi thứ trông thật đáng lo ngại. Lúc này, các bên liên quan cần bỏ nó ra khỏi tâm trí ngay lập tức. Có gì đó đã khiến HLV Chelsea trông thật tức tối. Làm HLV, bạn không bao giờ muốn thấy cầu thủ cãi nhau. Chắc chắn luôn".

Lúc 2h rạng sáng mai (giờ Việt Nam), Chelsea đấu với Arsenal ở chung kết Europa League. Nếu Arsenal vô địch, nước Anh sẽ có 5 suất dự Champions League mùa sau. Ngược lại, nếu Chelsea vô địch, Anh chỉ có 4 vé dự.