Đồng đội của Ronaldo tố Real Madrid "gây ảnh hưởng" khiến anh mất Quả bóng Vàng

THIÊN KHANG , 15:43 03/12/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Theo trung vệ Chiellini, Cristiano Ronaldo mới là người xứng đáng giành được Quả bóng Vàng 2018 chứ không phải Luka Modric.

Mới đây, trung vệ Giorgio Chiellini của Juventus đã có những phát biểu gây sửng sốt giới mộ điệu khi cho rằng, vào năm 2018, Real Madrid đã có những "tác động" để tước Quả bóng Vàng khỏi tay của Cristiano Ronaldo bởi vì siêu sao người Bồ Đào Nha không còn chơi cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nữa. Thay vào đó, người giành danh hiệu cá nhân cao quý được trao tặng bởi tạp chí France Football là một cầu thủ Real Madrid khác, Luka Modric.

Cụ thể, bên lề lễ trao giải dành cho cầu thủ Serie A của năm, trung vệ người Ý cho biết: "Messi hoàn toàn xứng đáng có được Quả bóng Vàng năm nay. Còn năm ngoái thì thật sự kì lạ. Real Madrid đã quyết định hành động để khiến Cristiano (Ronaldo) tuột mất danh hiệu này."

"Cristiano đã vô địch Champions League, và theo logic đó, Quả bóng Vàng năm nay đáng ra phải thuộc về van Dijk. Còn năm ngoái, nếu không phải Cristiano thì danh hiệu nên thuộc về Griezmann, Pogba hoặc Mbappe - những nhà vô địch World Cup. Còn trao cho Modric thì quả thật là không hợp lí chút nào", trung vệ 35 tuổi nhận định.

Đồng đội của Ronaldo tố Real Madrid gây ảnh hưởng khiến anh mất Quả bóng Vàng - Ảnh 1.

Thay vì đến lễ trao giải Quả bóng Vàng 2019, Ronaldo đã ở lại nước Ý để nhận giải "Cầu thủ hay nhất Serie A 2018/2019".

Tại lễ trao giải Quả bóng Vàng đêm qua (3/12), Lionel Messi đã giành được Quả bóng Vàng thứ sáu trong sự nghiệp thi đấu của mình, qua đó vượt qua Ronaldo để trở thành cầu thủ nhận danh hiệu này nhiều lần nhất trong lịch sử. Cùng thời điểm, tại nước Ý, Ronaldo đến nhận giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A 2018/2019". Tại cuộc đua giành Quả bóng Vàng, số phiếu mà CR7 nhận được thậm chí còn kém hơn Virgil van Dijk và chỉ đủ giúp anh cán đích trong top 3.

Đồng đội của Ronaldo tố Real Madrid gây ảnh hưởng khiến anh mất Quả bóng Vàng - Ảnh 2.

Messi đã vượt qua Ronaldo về số lần giành được Quả bóng Vàng trong sự nghiệp.

Có lẽ, Chiellini đã quá mải bênh người đồng đội của mình mà quên đi quy trình bỏ phiếu chất lượng của tạp chí France Football khi chỉ chọn lựa những nhà báo xuất sắc nhất trên thế giới để đưa ra đánh giá. Dẫu vậy, nụ cười của Ronaldo tại lễ trao giải ở Ý cho thấy, có lẽ không phải Quả bóng Vàng mà danh hiệu anh nhận được tối qua mới là thành quả thật sự quan trọng với cầu thủ này.