Đồng đội cũ tuyên bố Reyes không xứng đáng được tri ân sau khi biết nguyên nhân gây ra cái chết của tiền vệ này

PHỤNG HIẾU , 21:50 03/06/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Vào ngày 1/6, cả thế giới bóng đá khóc thương cho Reyes. Ngôi sao một thời của Arsenal và Real Madrid qua đời vì một tai nạn xe hơi. Cảnh sát cho biết cựu danh thủ phóng tới 193km/h.

Sau công tác điều tra, cảnh sát đã chính thức công bố nguyên nhân dẫn đến cái chết của Jose Antonio Reyes. Tiền vệ lừng lẫy một thời đã lái xe quá tốc độ, dẫn đến tai nạn thương tâm.

Theo Dailymail, xe của Reyes vào thời điểm tai nạn đang đi với vận tốc 193 km/h, trong khi tốc độ cho phép trên cao tốc tại Tây Ban Nha chỉ là 120 km/h. Chiếc Mercedes S550V của Reyes đã tan tành sau pha va chạm. 

Đồng đội cũ tuyên bố Reyes không xứng đáng được tri ân sau khi biết nguyên nhân gây ra cái chết của tiền vệ này - Ảnh 1.

Phần còn lại của chiếc xe Reyes sử dụng hôm gặp tai nạn.

Đồng đội cũ tuyên bố Reyes không xứng đáng được tri ân sau khi biết nguyên nhân gây ra cái chết của tiền vệ này - Ảnh 2.

Chiếc xe cháy rụi, trơ khung sắt.

Trên xe, ngoài tiền vệ người Tây Ban Nha còn có 2 em họ. Một người tên Jonathan đã tử vong. Người kia, Juan Manuel Calderon, kịp thoát thân nhưng bị bỏng 60% cơ thể. Hiện Calderon đang được điều trị tại bệnh viện Virgen del Rocio (Seville).

Trong khi nhiều người đang khóc thương cho Reyes thì Santiago Canizares, thủ môn từng làm đồng đội của Reyes tại ĐTQG Tây Ban Nha lại đăng đàn chỉ trích anh. Theo Canizares, Reyes "không xứng được tri ân".

"Reyes rõ ràng không đáng làm anh hùng. Trên xe cậu ta lúc đó có 2 người nhưng cậu ta vẫn đi với tốc độ coi thường mạng sống như vậy", Canizares chia sẻ.

Đồng đội cũ tuyên bố Reyes không xứng đáng được tri ân sau khi biết nguyên nhân gây ra cái chết của tiền vệ này - Ảnh 3.

Reyes đã sai khi lái xe với tốc độ quá cao, dẫn đến tai nạn tang thương.

Hiện tại vẫn chưa rõ liệu vào thời điểm diễn ra tai nạn, Reyes có sử dụng đồ uống có cồn hay không. Tuy nhiên chắc chắn rằng anh là người mắc lỗi đầu tiên. Dù có lái xe một mình hay đi cùng người thân thì không thể phóng bạt mạng, coi thường mạng sống như vậy được. Đám tang của anh sẽ diễn ra vào lúc 9h30 ngày 3/6 (giờ địa phương) tại quê nhà Urtera (Tây Ban Nha).

Reyes trưởng thành khi còn chơi cho CLB Sevilla. Sau đó anh giúp Arsenal giành được danh hiệu Premier League mùa giải 2003-04 và có một năm chơi cho Real Madrid. Khi còn đỉnh cao, Reyes được coi là một trong những kèo trái hay nhất châu Âu. Tuy nhiên anh chưa thực sự trổ được hết tài năng của mình vì nhiều lý do khác nhau.