Đón tiếp Saigon Heat tại sân nhà, Hanoi Buffaloes liệu có ngáng đường thành công?

HUY PHẠM , 08:34 06/08/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Trận đấu diễn ra vào lúc 19h tối ngày 6/8 tại NTĐ Bách Khoa sẽ là một cơ hội nữa để cho Saigon Heat giành lấy tấm vé vào vòng đấu Playoffs. Đối thủ lần này sẽ là Hanoi Buffaloes, đội bóng đứng áp chót trên bảng xếp hạng.

Chuyến hành quân ra Bắc của Saigon Heat lần này sẽ tiếp tục là một trận đấu quyết định đối với các "Ông 30". Nếu có được chiến thắng trước đối thủ ưa thích Hanoi Buffaloes, điều đó đồng nghĩa với việc Saigon Heat giành được tấm vé thứ 3 ở vòng đấu Playoffs và cũng là đội duy nhất có tỉ lệ toàn thắng với 2 đội bóng Thủ đô.

Tuy nhiên, với đội hình thiếu vắng đi Richard Nguyễn hiện tại của mình, Saigon Heat liệu có thể làm được điều đó trên "thánh địa" Bách Khoa, sân nhà của "Trâu Thủ đô" vẫn đang hừng hực quyết tâm tạo nên điều kỳ diệu.

Lần tới Bách Khoa lần này sẽ khó khăn hơn rất nhiều cho thầy trò HLV David Singleton. Ảnh: Tiến Tuấn.

Ở thời điểm hiện tại, cơ hội đi tiếp của đội bóng nửa xanh Thủ đô vẫn là có, chí ít là đối với những người hâm mộ lạc quan nhất của Hanoi Buffaloes. Trong một trận đấu mà đối phương thiếu vắng đi tới 2 cầu thủ chủ chốt của mình là Khoa Trần và Richard Nguyễn trên sân, chắc chắn HLV Lee Tao Dana và các học trò sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này.

Trong trận đấu tối nay, cầu thủ được đặt nhiều hy vọng nhất vẫn là Mike Bell, trung phong của đội bóng. Mặc dù gia nhập ở nửa sau mùa giải thế nhưng phong độ và đẳng cấp của Mike Bell vẫn giúp anh có được những chỉ số vô cùng tốt so với Tavarion Nix ở bên phía Saigon Heat,

Mặc dù là đội bóng có phần trăm ít nhất để lọt qua khe cửa hẹp Playoffs, thế nhưng Mike Bell và các đồng đội vẫn hoàn toàn có quyền hy vọng và chiến thắng là điều họ phải có được ở trong trận đấu với Saigon Heat tối nay.

TMK_9457

Mike Bell hiện đang có được sức khoẻ tốt nhất và sẵn sàng giúp cho Hanoi Buffaloes níu giữ hy vọng. Ảnh: Tiến Tuấn.

Về phía Saigon Heat, đội bóng anh cả của bóng rổ Việt Nam. Với việc thiếu vắng đi hai hậu vệ quan trọng của mình, vị trí dẫn bóng được đặt nhiều cho Dư Minh An cùng Võ Kim Bản và điều đó phần nào đã trở thành điểm yếu của họ.

Cùng với đó là sự "phập phù" của các bigman ở khu vực dưới bảng rổ. Nếu "giữ nguyên" phong độ của mình trước đó với City Wings, chắc chắn Saigon Heat sẽ phải trả giá đắt trước một Mike Bell vô cùng chắc chắn và có được sức khoẻ tốt nhất ở thời điểm hiện tại.

Mặc dù gặp khá nhiều bất lợi với nhiều lỗ hổng về con người ở thời điểm hiện tại, thế nhưng Saigon Heat vẫn là đội bóng được đánh giá cao hơn ở trong trận đấu ngày hôm nay. Khát khao đi tiếp của họ cùng với sự cổ vũ của người hâm mộ chắc chắn sẽ mang một sắc đỏ vô cùng cuồng nhiệt tới NTĐ Bách Khoa.

Với số lượng cổ động viên nhiệt thành bậc nhất ở giải đấu, Saigon Heat sẽ không chiến đấu một mình tại Bách Khoa tối nay. Ảnh: Huy Phạm.

Nếu giành được chiến thắng này trước Hanoi Buffaloes, Saigon Heat sẽ là đội bóng thứ 3 bước vào vòng đấu Playoffs. Thế nhưng với một "Trâu Thủ đô" đã không còn gì để mất, thì việc trở thành kẻ ngáng đường "Ông 30" là điều mà đội bóng chủ sân Bách Khoa hoàn toàn có thể làm được.