Đối với Draymond Green, Golden State Warriors là... đứa con của anh

Vương Hãn , 13:59 16/08/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Siêu sao của Golden State Warriors, Draymond Green đã có một ví dụ khiến tất cả phì cười khi so sánh “Các chiến binh” như đứa con của mình.

Draymond Green đã khiến cả NBA phải dậy sóng khi đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Golden State Warriors trước thời hạn. Theo Adrian Wojnarowski của ESPN, Green đã đồng ý bản hợp đồng tối đa trị giá 100 triệu USD trong 4 năm. Green hoàn toàn có thể kiếm được bản hợp đồng lên đến 235 triệu USD vào năm sau, thế nhưng anh lại bỏ qua cơ hội đó bằng quyết định tái ký trước thời hạn.

1

Draymond Green thể hiện sự trung thành với Warriors bằng việc tái ký hợp đồng trước thời hạn.

Chia sẻ với Rachel Nichols của ESPN, Green cho biết việc mạo hiểm tại thị trường tự do không phải lúc nào cũng có lợi cho bản thân. Anh cho biết cả trái tim và linh hồn của anh đều thuộc về Warriors và chưa từng có suy nghĩ sẽ rời khỏi đây.

"Tôi đã bên cạnh Steph (Curry) và Klay (Thompson) kể từ khi vừa bước chân đến giải đấu, chúng tôi đã cùng nhau nếm trải mọi cảm giác. Chúng tôi từng kết thúc mùa giải với chỉ 46 chiến thắng, rồi 48, lên 50 trận thắng sau đó đến 60 rồi 73 trận và cuối cùng 3 chức vô địch NBA cùng nhau. Cùng với 2 người anh em của tôi, chúng tôi đã cùng tạo nên sự nghiệp huy hoàng. Vì vậy tôi mong muốn được gắn bó cùng họ lâu hơn và tạo nên một di sản bất hủ", Green nói.

2

Bộ 3 đã tạo nên thời kỳ hoàng kim của Warriors.

"Bạn biết đấy, tôi đã đến đây khi Warriors vẫn chưa là gì cả. Tại sao tôi phải ra đi khi đây là nơi mà tôi đã đánh đổi rất nhiều để gây dựng và bảo vệ. Giống như việc bạn luôn muốn bảo vệ con cái của mình vậy, với tôi cũng vậy Warriors như một đứa con của tôi và tôi sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ đứa con của mình", anh nói thêm.

Trước Green, "Các chiến binh" cũng đã giữ chân Thompson bằng bản hợp đồng trị giá 190 triệu USD trong 5 năm. Vào năm 2017, Curry cũng đã gia hạn hợp đồng với Warriors bằng bản hợp đồng supermax. Vậy nên tương lai của bộ 3 này chắc chắn vẫn sẽ ở Chase Center.

3

Green tuyên bố Warriors là đứa con của anh và anh sẽ bảo vệ nó bằng tất cả mọi thứ.

Sau sự ra đi của Kevin Durant vào hè năm nay, Warriors sẽ trở lại như mùa giải 2015-2016 trở về trước khi bộ ba Curry – Thompson – Green là trung tâm của toàn đội. Dù không thể duy trì sức mạnh độc tôn như những mùa giải trước, thế nhưng Warriors vẫn là một địch thủ đáng gờm trên con đường xưng vương của bất kỳ đội bóng nào tại NBA.