Đội tuyển Việt Nam gặp tuyển Nam Phi tại vòng thăng hạng nhóm II Davis Cup 2024

Tuyển quần vợt Việt Nam sẽ so tài cùng tuyển Nam Phi tại trận play-off thăng hạng nhóm II Davis Cup 2024.

Sáng 8/12, buổi họp báo công bố trận play-off thăng hạng quần vợt nhóm II Davis Cup 2024 giữa tuyển Việt Nam (hạng 70 thế giới) và tuyển Nam Phi (hạng 58 thế giới) đã diễn ra. Tại đây, Việt Nam được công bố là nước chủ nhà đăng cai. Hai đội sẽ gặp nhau tại cụm sân Quần vợt Hanaka Paris Ocean Park, Bắc Ninh vào tháng 2/2024.

Thể thức của trận play-off dự kiến bao gồm 5 trận, bao gồm 4 trận đánh đơn và một trận đánh đôi. Đội nào có 3 chiến thắng trước sẽ đi tiếp và chạm trán với đội thua cuộc ở vòng play-off nhóm I thế giới. Cuộc đối đầu này sẽ diễn ra vào tháng 9/2024. Còn đội thua sẽ phải xuống chơi tại nhóm III, khởi tranh từ tháng 7/2024.

Đội tuyển Việt Nam gặp tuyển Nam Phi tại vòng thăng hạng nhóm II Davis Cup 2024 - Ảnh 1.

Hình ảnh trong buổi họp báo công bố trận đấu quần vợt giữa tuyển Việt Nam và Nam Phi

Để góp mặt tại trận play-off thăng hạng nhóm II thế giới 2024, Đội tuyển Davis Cup Việt Nam đã vượt qua Jordan 2-1 trong trận play-off nhóm III khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Trong khi đó, đối thủ của chúng ta là Đội tuyển Nam Phi có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Zimbabwe ở trận play-off nhóm III khu vực Châu Phi.

Đội tuyển Nam Phi đang trong quá trình chuyển giao lực lượng với sự xuất hiện của nhiều tay vợt trẻ. Nổi bật nhất là Philip Henning sinh năm 2000, hiện đang xếp thứ 753 trên bảng xếp hạng ATP. Các cái tên khác là Devin Badenhorst (2004 - hạng 1014 thế giới), Christian Worst sinh năm 2000 và Leo Matthysen sinh năm 2006.

Với tuyển Việt Nam, đội hình sẽ bao gồm 4 VĐV mạnh nhất, trong đó Lý Hoàng Nam là hy vọng hàng đầu.

Cũng trong ngày 8/12, giải Quần vợt Vô địch U14 ITF Châu Á đã được công bố. Sân chơi này sẽ khởi tranh từ 06-19/2024 tại cụm sân cụm sân Quần vợt Hanaka Paris Ocean Park. Giải đấu sẽ chơi trên 7 mặt sân cứng quy tụ hơn 70 VĐV và HLV đến từ 14 nước.