Đội tuyển từng đá ngang cơ với Bồ Đào Nha ở World Cup cảnh giác trước sức mạnh của Việt Nam

ANH TÚ , 17:43 21/12/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội trưởng của ĐT Iran tỏ ra thận trọng khi nằm cùng bảng đấu với Iraq, Việt Nam và Yemen.

Màn trình diễn tuyệt vời ở World Cup 2018 khiến tất cả đối thủ ở Asian Cup sắp tới đều phải e dè trước sức mạnh của ĐT Iran. Họ từng cầm hòa 1-1 ĐT Bồ Đào Nha và khiến Tây Ban Nha gặp vô vàn khó khăn. Dù bị loại ngay từ vòng bảng World Cup nhưng ở một giải đấu cấp thấp hơn như Asian Cup, rõ ràng Iran đang là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Nằm ở bảng D, cùng với Iraq, Việt Nam và Yemen, "Team Melli" được dự đoán sẽ không gặp nhiều trở ngại để tiến vào vòng trong. Dù vậy, đội trưởng Hajsafi vẫn tỏ ra hết sức cẩn trọng.

"Với tất cả sự tôn trọng, tôi đánh giá Iraq chính là đối thủ lớn nhất của chúng tôi tại bảng D. Tuy nhiên, để trở thành nhà vô địch, chúng tôi không thể chủ quan trước bất kỳ đối thủ nào - Yemen lẫn Việt Nam đều sở hữu dàn cầu thủ chất lượng", anh chia sẻ trên trang chủ của AFC.

Đội tuyển từng đá ngang cơ với Bồ Đào Nha ở World Cup cảnh giác trước sức mạnh của Việt Nam - Ảnh 1.

ĐT Iran được đánh giá rất cao nhưng sự cận trọng không bao giờ thừa với một nhà vô địch.

Hajsafi nói thêm: "Đến với AFC Asian Cup, chúng tôi đang thu thập thông tin về các đối thủ. Lần này, tôi có niềm tin Iran sẽ giành được chức vô địch. Tất cả cầu thủ chúng tôi đều nghĩ như vậy. Ai cũng muốn trở thành nhà vua của châu Á, dĩ nhiên rồi. Mọi cầu thủ đều có giáo trình đặc biệt để chuẩn bị cho giải lần này.

Chúng tôi đã chơi tốt ở giải lần trước. Tuy nhiên, Iran sau đó đã thua Iraq trên chấm phạt đền ở tứ kết. Lần này, mọi thứ sẽ khác. Tôi hy vọng Iran năm nay sẽ trở thành nhà vua mới của châu Á".

Tại Asian Cup năm nay, Hajsafi và các đồng đội sẽ đá trận mở màn với Yemen vào ngày 7/1 (giờ Việt Nam). Sau đó, họ sẽ lần lượt chạm trán với Việt Nam (12/1) và cuối cùng là Iraq (16/1).