Đội tuyển Nhật Bản sang Việt Nam dự AWC 2019 dù dính lùm xùm 'đi đêm' ngay trước giải đấu

PHỤNG HIẾU , 23:53 26/06/2019 | Esport

Chia sẻ

Ngày 27/6, AWC sẽ chính thức diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Nhìn chung các đội tuyển đều có sự chuẩn bị rất tốt, ngoại trừ Blizzard, đại diện của Nhật Bản.

Số là đội tuyển này đã có xung đột ngay trước thềm giải đấu, xung quanh chàng game thủ Việt Nam, Sota.

Trước khi sang Việt Nam, Sota đã bất ngờ đồng ý gia nhập đội Cutting Edge. Anh này hoàn tất hợp đồng mà không thông báo cho đội chủ quản là Blizzard biết. Sau khi sự việc vỡ lở, quản lý Blizzard nổi giận, gạt tên Sota ra khỏi danh sách thi đấu. Tuy nhiên cuối cùng họ đành phải thay đổi quyết định vì người thay thế Sota không thể sang Việt Nam dự AWC 2019.

62238259_1297589077072735_6875735211984814080_o

Đội Nhật Bản tham dự AWC 2019.

Trên trang Twitter cá nhân, Sota đã thừa nhận sai lầm và xin lỗi người hâm mộ. Nhưng anh cũng đổi luôn tên tài khoản của mình thành CED_Sota. Với động thái này, dường như chắc chắn Sota sẽ chuyển đến CE sau AWC 2019.

Được biết, Sota là người chơi đạt top 1 thách đấu tại máy chủ Nhật Bản trong thời gian qua và anh luôn là người đóng góp rất nhiều vào thành công mà Blizzard có được tính tới thời điểm hiện tại. Nhưng hành động của anh đã khiến nội bộ Blizzard lục đục.

Mong rằng những ảnh hưởng về tâm lý sẽ không làm ảnh hưởng đến kết quả của Blizzard tại AWC 2019 sắp diễn ra.

Ngoài Sota, trong đội Blizzard hiện tại còn một game thủ Việt Nam nữa có tên Kirito. Họ có thể là những du học sinh Nhật Bản bén duyên với Arena Of Valor, hay Liên Quân Mobile.

Blizzard tham dự AWC 2019 với tư cách đội tuyển Nhật Bản. Họ sẽ đối đầu với Đài Bắc và Bắc Mỹ ngày mai.

64330720_1071581563034767_1402414956535611392_n