Đội tuyển Curacao tự tin trước cuộc đọ sức với Việt Nam tại chung kết King's Cup 2019

Hiếu Lương , 22:39 06/06/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển Curacao đã có buổi tập nhẹ vào chiều 6/6 sau chiến thắng 3-1 trước Ấn Độ. Họ cũng không ngại để phóng viên Việt Nam tác nghiệp trong suốt buổi tập khi hai ngày nữa, trận chung kết King's Cup với thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ diễn ra.

Đội tuyển Curacao tự tin trước cuộc đọ sức với Việt Nam tại chung kết Kings Cup 2019 - Ảnh 1.

Đội tuyển Curacao sẽ là đối thủ của Việt Nam ở trận chung kết King's Cup 2019 diễn ra vào tối 8/6. Đội bóng đến từ Trung Mỹ và Caribbean có nhiều gương mặt nổi bật đang thi đấu ở châu Âu, trong đó chủ yếu ở Anh và Hà Lan.

Đội tuyển Curacao tự tin trước cuộc đọ sức với Việt Nam tại chung kết Kings Cup 2019 - Ảnh 2.

Leandro Bacuna (số 10) là một trong số đó. Anh sinh năm 1991 và đang chơi cho Cardiff City. Mùa giải 2018/2019, Cardiff City được chơi ở Giải Ngoại hạng Anh. Bacuna có 11 trận ra sân. Tuy nhiên, anh và CLB đã phải xuống hạng ở mùa giải này. Ở trận ra quân gặp Ấn Độ, Bacuna đóng góp 1 bàn thắng trong chiến thắng 3-1 của Curacao.

Tiền vệ sinh năm 1991 khi thấy truyền thông Việt Nam đã tỏ ý dè chừng. Anh thường xuyên hướng ánh mắt dò xét về phía khu vực phóng viên Việt Nam.

Đội tuyển Curacao tự tin trước cuộc đọ sức với Việt Nam tại chung kết Kings Cup 2019 - Ảnh 4.

Trước đó, HLV Remko Bicentini đã dành 15 phút để trao đổi với toàn đội. Ban đầu, ông đưa ra lệnh cấm phóng viên Việt Nam tác nghiệp nhưng sau đó đã gỡ bỏ và để tự do làm việc.

Đội tuyển Curacao tự tin trước cuộc đọ sức với Việt Nam tại chung kết Kings Cup 2019 - Ảnh 5.

Ngoài Leandro Bacuna, Curacao còn có Cuco Martina. Đội trưởng của Curacao từng chơi bóng ở Giải Ngoại hạng Anh cho Everton, Southampton. Hiện tại, anh đầu quân cho CLB Feyenoord ở Giải VĐQG Hà Lan.

Đội tuyển Curacao tự tin trước cuộc đọ sức với Việt Nam tại chung kết Kings Cup 2019 - Ảnh 6.

Thủ môn Eloy Room đang chơi cho PSV Eindhoven cũng ở Giải VĐQG Hà Lan. Tuy nhiên, anh chỉ được xếp bắt dự bị cả mùa giải qua.

Đội tuyển Curacao đang xếp hạng 84 trên BXH FIFA, hơn đội tuyển Việt Nam 14 bậc. Tuy nhiên, sau chiến thắng dễ 3-1 trước Ấn Độ, sức mạnh của Curacao đã được khẳng định. Họ nhanh, khéo và khoẻ, khác biệt với các đối thủ ở châu Á. Ở buổi tập chiều 6/6, tâm trạng các tuyển thủ Curacao rất tốt. Họ cười đùa vui vẻ khi tập luyện.

Đội tuyển Curacao tự tin trước cuộc đọ sức với Việt Nam tại chung kết Kings Cup 2019 - Ảnh 8.

HLV Remko Bicentini từng nói muốn gặp Thái Lan hơn Việt Nam và gần như không biết gì về các đội tuyển ở Đông Nam Á. Trận chung kết King's Cup 2019 diễn ra vào 19h45 ngày 8/6 có thể sẽ cho ông một cái nhìn khác biệt hơn.