Đội trưởng ĐT Brazil tuyên bố rời Paris Saint-Germain

Thiên Khang , 19:30 24/06/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Dani Alves sẽ chính thức rời Kinh đô ánh sáng sau hai năm thi đấu tràn đầy vinh quang tại sân Parc des Princes.

Hậu vệ kì cựu Dani Alves của PSG vừa chính thức tuyên bố rời đội bóng nhà giàu nước Pháp sau hai mùa giải tại đây.

Phát biểu thông qua trang Instagram cá nhân, cầu thủ 36 tuổi cho biết:

"Ngày hôm nay, tôi kết thúc thêm một chương đầy thành công trong sự nghiệp của mình. Tôi rất hãnh diện khi đã góp phần tạo nên một giai đoạn vinh quang trong lịch sử CLB. Xin cám ơn tất cả mọi người, từ toàn thể nhân viên cho đến từng người đồng đội đã cùng tôi làm nên những điều đặc biệt cho PSG trong hai năm vừa qua."

Đội trưởng ĐT Brazil tuyên bố rời Paris Saint-Germain - Ảnh 1.

Dani Alves đã có hai năm thi đấu đầy thành công tại nước Pháp trong màu áo PSG.

Tuy vậy, PSG tiếp tục thống trị nước Pháp. Alves sẽ rời thủ đô Paris với 8 bàn thắng sau 73 trận, góp phần vào hai chức vô địch Ligue 1, một Cúp Liên đoàn, một Cúp Quốc gia và một Siêu cúp nước Pháp. Tại đây, anh trở thành hậu vệ giành nhiều danh hiệu thứ hai trong lịch sử bóng đá châu Âu, chỉ sau cựu đội trưởng Paolo Maldini của AC Milan.

Với việc người đồng đội ở cả CLB và ĐTQG, Neymar không thể tham dự giải vì chấn thương, Dani Alves đang là đội trưởng ĐT Brazil trong chiến dịch Copa America 2019 trên sân nhà. Anh ghi bàn trong chiến thắng 5 sao của "Những vũ công Samba" trước Peru sáng 23/6, qua đó đưa đội nhà lọt vào vòng tứ kết.

Đội trưởng ĐT Brazil tuyên bố rời Paris Saint-Germain - Ảnh 2.

Đội trưởng ĐT Brazil cùng các đồng đội đang đứng trước cơ hội vô địch Copa America lần đầu tiên kể từ năm 2007 ngay trên sân nhà.

Tờ Marca tiết lộ, Alves rất muốn trở lại Barcelona, nơi anh đã giành 6 chức vô địch La Liga cùng 3 chiếc cúp C1 châu Âu. Tuy vậy, đội chủ sân Nou Camp tỏ ra không mặn mà với việc có được cựu công thần của mình.