Đối thủ đáng gờm nhất của Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2018 vùi dập đối thủ yếu trên sân nhà

TIẾN THÀNH , 00:05 04/11/2018 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm AFF Cup 2018, đội tuyển Malaysia dễ dàng đánh bại đối thủ Maldives với tỷ số 3-0.

Highlights Malaysia 3- 0 Maldives

Để tạo đà tâm lý thuận lợi cho AFF Cup 2018, đội tuyển Malaysia quyết định chọn đối thủ yếu Maldives (đang xếp hạng 193 thế giới) làm quân xanh trong màn so tài diễn ra vào tối ngày 3/11 trên sân Bukit Jalil.

Trận này, ngôi sao sáng nhất của "Những chú hổ" không ai khác vẫn là cái tên quen thuộc Idlan Talaha khi anh châm ngòi cho hai pha lập công của đội nhà. Phút 16, cầu thủ được các cổ động viên gọi với cái tên "Mat Yo" tung đường chuyền sắc bén tạo điều kiện để đội trưởng Zaquan Adha dứt điểm thành bàn. Đây là bàn thắng rất quan trọng với cá nhân Adha, giúp cầu thủ này giải cơn khát sau 5 trận liên tiếp tịt ngòi.

Không giấu ý định thử nghiệm đội hình, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia có liền 6 sự thay đổi khi hiệp 2 bắt đầu. Một trong số những người được tung vào sân là Safawi Rasid cũng kịp ghi tên lên bảng tỷ số bằng pha volley điệu nghệ sau tình huống bóng bật ra từ quả phạt góc của Talaha.

Đối thủ đáng gờm nhất của Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2018 vùi dập đối thủ yếu trên sân nhà - Ảnh 2.

Talaha (áo trắng) chơi rất hay trong trận đấu với Maldives.

Phút bù giờ cuối cùng, Malaysia có bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 do công của cầu thủ nhập tịch Mohamadou Sumared. Dù chỉ là thắng lợi trước đối thủ yếu, màn trình diễn vừa qua vẫn mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho ông Tan Cheng Hoe. Đầu tiên, Nor Azam đã chứng minh anh có thể làm tốt nhiệm vụ khi được trao vai trò ông chủ tuyến giữa. Bên cạnh đó, với một bàn thắng, tiền vệ trẻ Safawi Rasid cũng đã nóng máy hậu chấn thương bàn chân.

Sau trận giao hữu với Maldives, vị chiến lược gia 50 tuổi sẽ loại bớt ba cái tên để chọn ra danh sách 23 người chính thức tham dự AFF Cup 2018..

Tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, "Những chú hổ" nằm ở bảng A cùng Việt Nam, Campuchia, Lào và Myanmar. Dù đã suy yếu ít nhiều trong vài năm qua, Malaysia vẫn được coi là ứng viên hàng đầu tại giải đấu tới. Đánh giá về đối thủ, HLV Park Hang-seo cho rằng Malaysia là thử thách khó khăn nhất của Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2018.

Đối thủ đáng gờm nhất của Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2018 vùi dập đối thủ yếu trên sân nhà - Ảnh 3.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018.