Đối thủ của Việt Nam tại AFF Cup 2018 gieo sầu cho Keisuke Honda trong ngày ra mắt Campuchia

TIẾN THÀNH , 22:28 10/09/2018 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Được chơi trên sân nhà, thầy trò HLV Keisuke Honda vẫn không tạo được bất ngờ và đành chịu thúc thủ với tỷ số 1-3 trước Malaysia.

Với sự có mặt của huyền thoại Nhật Bản Keisuke Honda trên băng ghế huấn luyện, SVĐ Olympic của thành phố Phnom Penh trở nên sôi động hơn hẳn khi đội nhà tiếp đón Malaysia trong trận giao hữu nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2018.

Dưới thảm cỏ, các cầu thủ Campuchia cũng khiến tất cả phải nức lòng với lối đá mạch lạc và giàu sức sống. Ngay ở phút thứ 3, Thierry Chantha Bin đã đe dọa khung thành của Malaysia bằng một cú sút phạt cực căng. Tuy nhiên, thủ thành Khairul Fahmi đã xuất sắc cản phá thành công.

Tuy nhiên, HLV Keisuke Honda không phải tiếc nuối quá lâu. Phút 18, từ một quả đá phạt, Keo Sokpheng đánh đầu chiến thuật để Soeuy Visal tung pha volley không thể cản phá mở tỷ số trận đấu.

Highlights Campuchia 1-3 Malaysia

Có được lợi thế sớm, các cầu thủ Campuchia càng chơi càng hay và tạo ra khá nhiều cơ hội. Dù vậy, lần lượt Kouch Sokumpheak và Reung Bunheing đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Phung phí những thời cơ ngon ăn, đội chủ nhà đã phải nếm quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Phút 62, thủ thành Yaty chỉ đẩy được cú đánh đầu của Fauzi nhưng không thể ngăn Shahrul dứt điểm cận thành san bằng tỷ số.

Cũng cần phải nói thêm, sang hiệp 2, các cầu thủ của Malaysia đã chơi tốt hơn hẳn kể từ khi Shahrel được tung vào sân. Chính cầu thủ 24 tuổi tung đường chuyền như đặt để Andik dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1. Không những vậy, ở phút bù giờ, anh này cũng ghi tên lên bảng tỷ số và ấn định chiến thắng cho đội bóng có biệt danh "những chú hổ".

Đối thủ của Việt Nam tại AFF Cup 2018 gieo sầu cho Keisuke Honda trong ngày ra mắt Campuchia - Ảnh 2.

Keisuke Honda phải nhận thất bại trong trận ra mắt cùng đội tuyển Campuchia.

Đây đã là thắng lợi thứ 8 của Malaysia trong 9 lần gặp gỡ Campuchia kể từ năm 1971. Chiến thắng này cũng phần nào giải tỏa tâm lý cho HLV Tan Cheng Hoe sau thất bại 0-2 trước Đài Loan (Trung Quốc) hồi tuần trước. Phía đối diện, Keisuke Honda vẫn còn nhiều việc phải làm để giúp đội tuyển xứ Chùa Tháp tạo được bất ngờ tại AFF Cup 2018.

Tại giải đấu diễn ra vào tháng 11, Campuchia và Malaysia cùng nằm ở bảng A cùng với Việt Nam, Lào và Myanmar.