Đối thủ cạnh tranh vé vớt với đội tuyển Việt Nam thi đấu tệ hại, bị tụt xuống vị trí cuối bảng

TIẾN THÀNH , 11:30 14/01/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Để thua bạc nhược 0-4 trước đội tuyển Uzbekistan, đại diện đến từ Trung Á Turkmenistan đã tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua trở thành một trong 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất.

Sau màn trình diễn đáng khen và chỉ chịu thua sát nút 2-3 trước Nhật Bản ngày ra quân, đội tuyển Turkmenistan tỏ ra khá tự tin trong cuộc gặp gỡ với người hàng xóm Uzbekistan ở lượt đấu thứ hai. Tuy nhiên, có lẽ chính sự tự tin quá mức đã làm hại thầy trò HLV Hojageldyyev. Họ thi đấu quá hớ hênh và phải nhận liên tiếp những bàn thua.

Đối thủ cạnh tranh vé vớt với đội tuyển Việt Nam thi đấu tệ hại, bị tụt xuống vị trí cuối bảng - Ảnh 1.

Đội tuyển Turkmenistan đã có một ngày thi đấu thất vọng trước Turkmenistan. Ảnh: Getty.

Ngay phút 17, sau một pha phối hợp như đá tập, nhà vô địch U23 châu Á Sidirov đã dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số cho Uzbekistan. Phải nói thêm rằng, trận này hàng thủ của Turkmenistan đã có một ngày thi đấu vô cùng tệ hại. Không lâu sau bàn thua đầu tiên, bộ đôi trung vệ của họ lại thi đấu thiếu tập trung và để cho Shomurodov nhân đôi cách biệt.

Chưa dừng lại, ngay trong 45 phút đầu tiên, Uzbekistan đã kịp có thêm hai bàn thắng để bước vào giờ nghỉ với tỷ số lên tới 4-0. Đây là cách biệt lớn nhất mà một đội bóng có thể tạo ra trong hiệp thi đấu đầu tiên ở Asian Cup 2019.

Ở khoảng thời gian còn lại, Uzbekistan chủ động chơi chậm và không có thêm bàn thắng nào được ghi thêm.

Với kết quả này, đội tuyển Uzbekistan đã vươn lên vị trí dẫn đầu với 6 điểm và cùng với Nhật Bản là hai đại diện của bảng F sớm có vé đi tiếp.

Phía đối diện, thất bại đậm đà đẩy Turkmenistan xuống cuối bảng và phải nhường vị trí cho Oman. Với hiệu số tốt hơn, Oman tạm thời xếp trên tuyển Việt Nam ở BXH những đội thứ ba có thành tích tốt nhất.

Đối thủ cạnh tranh vé vớt với đội tuyển Việt Nam thi đấu tệ hại, bị tụt xuống vị trí cuối bảng - Ảnh 2.

BXH tại bảng F sau lượt trận thứ hai.