Đội hình "toang nặng" của ĐT Bồ Đào Nha có thể khiến Ronaldo phải ở nhà xem World Cup 2022

Trần Giang , 07:58 23/03/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Đội hình ĐTQG Bồ Đào Nha sứt mẻ trầm trọng ngay trước thềm trận play-off mang tính chất sống còn tại giai đoạn cuối cùng của vòng loại World Cup 2022.

Vào lúc 2h45 rạng sáng ngày 25/3 tới (theo giờ Việt Nam), Bồ Đào Nha sẽ chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ để tranh vé vớt tham dự World Cup 2022. "Selecao châu Âu" được thi đấu trên sân nhà Dragao và chỉ phải tiếp đón đối thủ kém họ tới 31 bậc trên bảng xếp hạng FIFA (Bồ Đào Nha xếp thứ 8, Thổ Nhĩ kỳ đứng ở vị trí số 39). 

Lợi thế có vẻ đang nghiêng về phía thầy trò HLV Fernando Santos. Nhưng càng gần ngày thi đấu, Bồ Đào Nha càng phải chia tay nhiều trụ cột. Đặc biệt là ở hàng phòng ngự. 

Với vị trí hậu vệ biên phải, Joao Cancelo bị treo giò do đã nhận đủ thẻ vàng. Ngôi sao 27 tuổi vốn là quân bài đa năng của HLV Santos, khi anh có thể chơi tốt ở cả 2 hành lang cánh. Nelson Semedo - cái tên thường được thi đấu mỗi khi Cancelo vắng mặt lại dính chấn thương đùi và bỏ lỡ đợt triệu tập lần này của tuyển Bồ Đào Nha. 

Như vậy, HLV Santos mất cả 2 sự lựa chọn chất lượng nhất của ông ở vị trí hậu vệ phải. Trong tay nhà cầm quân 67 tuổi chỉ còn lại Diogo Dalot và Cedric Soares. Đây chỉ là 2 cầu thủ tầm trung và đóng vai kép phụ tại câu lạc bộ chủ quản. Trong màu áo Arsenal, Cedric phải ngồi dự bị cho Takehiro Tomiyasu. Còn ở MU, Dalot chỉ là phương án B sau Aaron Wan-Bissaka. 

Nếu Cancelo và Semedo không gặp vấn đề. Dalot và Cedric khó có cơ hội được HLV Santos triệu tập để chuẩn bị cho trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ. 

Vị trí trung vệ của tuyển Bồ Đào Nha cũng "tan hoang" không kém lỗ hổng ở vị trí hậu vệ phải. Ruben Dias phải nghỉ thi đấu vì dính chấn thương đùi. Pepe - đối tác đá cặp của ngôi sao thuộc biên chế Man City đang bận cách ly do có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. 

HLV Santos mất luôn cả bộ đôi hậu vệ mà ông ưng ý nhất. Vào lúc này, Dias và Cancelo đang là 2 trong số những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở vị trí của họ. Trong khi đó, Pepe giữ chức đội phó và sở hữu kinh nghiệm đầy mình. 

Sau khi không thể có được sự phục vụ của Dias và Pepe, tuyển Bồ Đào Nha chỉ còn đúng 2 trung vệ: Jose Fonte và Goncalo Inacio. Thiếu hụt nhân sự trầm trọng ở vị trí trung vệ, HLV Santos vừa phải vội vàng gọi Tiago Djalo lên tập trung từ đội U21. 

Inacio (20 tuổi) và Djalo (21 tuổi) vẫn còn non kinh nghiệm khi đây mới là lần lên tuyển đầu tiên của 2 cái tên này. Còn Fonte chỉ là cầu thủ hạng B. Vị trí trung vệ và hậu vệ phải đang khiến HLV Santos trải qua cơn đau đầu khủng khiếp. Không ngoại trừ khả năng, vị chiến lược gia sinh năm 1954 sẽ kéo tiền vệ phòng ngự Danilo Pereira xuống chơi cặp với Fonte. 

Fonte và Djalo

Tương tự với vị trí hậu vệ phải và trung vệ, hàng tiền vệ tuyển Bồ Đào Nha cũng có 2 trường hợp vắng mặt đáng tiếc. Ruben Neves chưa bình phục chấn thương đầu gối. Renato Sanches giống như Cancelo, phải ngồi ngoài trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ vì đã tích lủy đũ số thẻ phạt. 

Thậm chí, vị trí thủ môn của "Selecao châu Âu" cũng có sự xáo trộn khi Anthony Lopes gặp vấn đề về sức khỏe vài ngày sau khi lên tập trung, buộc HLV Santos phải thay thế bằng Jose Sa. 

Đội hình "toang nặng" của ĐT Bồ Đào Nha có thể khiến Ronaldo phải ở nhà xem World Cup 2022 - Ảnh 3.

7 sự thiếu vắng của tuyển Bồ Đào Nha trước cuộc đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ

Giờ đây, tuyển Bồ Đào Nha chỉ còn biết trông đợi vào hàng công, nơi có sự góp mặt của nhiều ngôi sao như: Joao Felix, Bernardo Silva, Rafael Leao và đặc biệt là Cristiano Ronaldo. 

"Selecao châu Âu" phải vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ khi thiếu vắng tới 7 thành viên. Nhiệm vụ này giống như một gánh nặng đang đè lên đôi vai của CR7 và các đồng đội. Đây chính là thời điểm thích hợp nhất để Ronaldo thể hiện phẩm chất thủ lĩnh và chứng tỏ khả năng tạo ra sự khác biệt trong nghịch cảnh. 

Khi Bồ Đào Nha gặp khó, mọi ánh mắt và sự kỳ vọng đều đổ dồn về siêu sao thuộc biên chế MU. Giờ đây, sức ép ấy còn lớn hơn gấp bội, bởi nếu nhà vô địch Euro 2016 thua Thổ Nhĩ Kỳ, Ronaldo sẽ bỏ lỡ kỳ World Cup rất có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Kỳ World Cup tiếp theo diễn ra vào năm 2026. Khi ấy, tiền đạo sinh năm 1985 đã bước qua tuổi 41.

Đội hình "toang nặng" của ĐT Bồ Đào Nha có thể khiến Ronaldo phải ở nhà xem World Cup 2022 - Ảnh 4.

Ronaldo từng suy sụp, buồn bã và bộc lộ rõ vẻ chán nản sau khi Bồ Đào Nha thua Serbia với tỷ số 1-2 ở lượt trận thứ 10 của vòng bảng, vòng loại World Cup 2022. Với thất bại này, thầy trò HLV Santos chỉ có vỏn vẹn 17 điểm, xếp nhì bảng A, ít hơn 3 điểm so với Serbia - đội đứng đầu bảng. 

Bồ Đào Nha không thể giành quyền vào thẳng VCK World Cup và phải chơi trận play-off gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Ở trận đấu tới, Ronaldo và các đồng đội chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức để hình ảnh này không tái hiện trên sân nhà Dragao. Nếu hạ gục Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha sẽ chạm trán với đội thắng trong cặp đấu Italy - Bắc Macedonia vào lúc 1h45 rạng sáng 29/3 theo giờ Việt Nam. 

Ronaldo nổi giận đùng đùng, từ chối bắt tay HLV Santos sau trận Bồ Đào Nha 1-2 Serbia

https://sport5.vn/doi-hinh-toang-nang-cua-dt-bo-dao-nha-co-the-khien-ronaldo-phai-o-nha-xem-world-cup-2022-20220323004735981.htm