Đội bóng đen đủi nhất năm 2020: 4 lần sút tung lưới đối thủ nhưng cả 4 đều bị VAR từ chối

PHỤNG HIẾU , 15:15 26/07/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Nỗ lực chơi tấn công để tìm kiếm bàn thắng nhưng Sassuolo không thể gượng dậy sau khi trọng tài lần thứ 4 từ chối bàn thắng của họ.

Hôm qua, Sassuolo bị Napoli vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 8. Dù không còn cơ hội cạnh tranh một suất dự cúp châu Âu mùa sau nhưng thầy trò ông Roberto De Zerbi vẫn nỗ lực thi đấu đôi công với đối thủ được đánh giá cao hơn.

Phút 37, đội khách như vỡ òa sau khi Filip Djuricic sút tung lưới Napoli. Tuy nhiên chưa kịp ăn mừng thì trọng tài đã từ chối bàn thắng do tổ VAR xác nhận một cầu thủ Sassuolo đã rơi vào thế việt vị.

Chưa dừng lại ở đó, trong suốt gần 30 phút thời lượng trận đấu (từ phút 37 đến 61) Sassuolo có thêm 3 lần bị VAR từ chối bàn thắng. Lý do đội ngũ trọng tài đưa ra vẫn là việt vị. Ông De Zerbi ban đầu còn cố đấu tranh cho các học trò. Nhưng đến lần thứ 4 vị chiến lược gia này chỉ biết ngồi yên một chỗ cau mày.

Đội bóng đen đủi nhất năm 2020: 4 lần sút tung lưới đối thủ nhưng cả 4 đều bị VAR từ chối - Ảnh 1.

Sassuolo (áo đen) 4 lần bị VAR từ chối bàn thắng.

Đội bóng đen đủi nhất năm 2020: 4 lần sút tung lưới đối thủ nhưng cả 4 đều bị VAR từ chối - Ảnh 2.

HLV De Zerbi hoàn toàn bất lực.

Sau khi xem lại cả 4 tình huống, một CĐV cũng có thể nhận ra trọng tài đã quyết định chính xác khi không công nhận 4 bàn thắng của Sassuolo chứ chẳng cần là chuyên gia. Djuricic, Domenico Berardi và Francesco Caputo đều đã đứng dưới hậu vệ cuối cùng của Napoli trước khi ghi bàn.

Vậy có thể Napoli đã chơi phòng ngự quá tốt, liên tục đưa đối thủ vào bẫy, hoặc thầy trò ông De Zerbi đã chơi tấn công quá... tệ.

Trên thực tế, Napoli mới là đội kiểm soát thế trận tốt, có nhiều tình huống dứt điểm trúng khung thành hơn trong trận đấu vừa rồi. Họ xứng đáng có được thắng lợi dù đến phút thứ 90 mới ghi được bàn thắng thứ 2 vào lưới đối thủ.