Đội bóng của Messi bị cấm mặc áo in chữ Trung Quốc sau lưng

NGUYỄN ANH DŨNG , 09:21 07/02/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cấm CLB Barcelona mặc áo in tên cầu thủ bằng tiếng Trung Quốc.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, CLB Barcelona có ý tưởng in song song tên cầu thủ bằng chữ cái Latinh và chữ Trung Quốc lên mặt sau áo đấu. Hành động này nhằm chiều lòng thị trường rộng lớn nhất thế giới. Barca dự tính ra mắt chiếc áo trong trận đấu với Real Madrid, thuộc khuôn khổ bán kết lượt đi Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, ngay trước khi trận đấu này diễn ra, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha không đồng ý cho Barca mặc áo in tiếng Trung. Lệnh cấm dẫn đến hệ quả Barca chỉ được mặc chiếc áo này trong phần khởi động trước trận và phần làm thủ tục bắt tay trọng tài, đối thủ. 

Khi trận đấu chuẩn bị diễn ra, cầu thủ Barca phải cởi bỏ áo có in tiếng Trung Quốc, để lộ chiếc áo truyền thống.

Đội bóng của Messi bị cấm mặc áo in chữ Trung Quốc sau lưng - Ảnh 1.

Barca đã chuẩn bị hàng loạt chiếc áo in tên cầu thủ bằng tiếng Trung Quốc.

Trước trận, các phương tiện truyền thông Barcelona đã rầm rộ đăng tải hình ảnh về những chiếc áo in tên cầu thủ bằng song ngữ.

Thú vị ở chỗ, cuối tuần qua, trong trận đấu với chính Barcelona, CLB Valencia mặc áo in tiếng Trung Quốc mà không gặp lệnh cấm nào cả.

Đội bóng của Messi bị cấm mặc áo in chữ Trung Quốc sau lưng - Ảnh 2.

Tuy nhiên khi bước vào trận, họ phải sử dụng chiếc áo truyền thống.